Trung Hoa nổi tiếng với những tác phẩm gốm sứ tuyệt đẹp. Theo thời gian, trải qua những biến cố và thăng trầm…các tác phẩm đó dần dần bị hư hại và biến mất. Tuy nhiên những nhà khảo cổ học vẫn lưu giữ được rất nhiều tác phẩm, giúp con người đời sau có cái nhìn toàn diện hơn về nghệ thuật, cũng như ý nghĩa lịch sử của các triều đại đã qua. Những tác phẩm xuất hiện trong những cuộc trưng bày, bán đấu giá mới đây đã mang đến cho công chúng hiện đại một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ.

1. Tác phẩm gốm sứ với họa tiết cành lá và hoa mẫu đơn trưng bày tại bảo tàng Lạc Dương ngày 22/4/2018

2. Cặp bình gốm với họa tiết hoa hồng được bày bán tại nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong vào ngày 8 tháng 9 năm 2016

3. Nhân viên nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong hy vọng chiếc chén Falangcai Poppy này sẽ bán được với giá 25,48 triệu USD

4. Bình lưới Yamanaka với dấu niêm phong thời Càn Long. Chiếc bình được định giá khoảng 6,37 triệu USD đến 8,92 triệu USD

5.Chiếc hộp đỏ với họa tiết tinh xảo tại bảo tàng Hải Nam, thành phố Hải Khẩu

6. Chiếc bát được Càn Long sử dụng, trưng bày tại Tô Châu ngày 19/12/2009

7. Dụng cụ xông khói được mạ vàng trong hình dạng con sư tử dũng mãnh được bày bán tại nhà đấu giá Poly’s Hong Kong ngày 9/3/2017

8. Bức tranh “Đôi hoa mẫu đơn” được vua Càn Long vẽ lúc 71 tuổi, được đóng rất nhiều dấu mộc sau khi hoàn thành. Tác phẩm được trưng bày tại bảo tàng Lạc Dương ngày 22/4/2018

Nguồn ảnh: Chinadaily

Tuấn Vũ