Có thể nói, khá nhiều bạn trẻ ngày nay chỉ vì một phút nông nổi khi hồ đồ chụp ảnh mạo hiểm để khoe với bạn bè, đã không một chút mảy may suy nghĩ đến sự sống chết cũng như bao nhiêu hệ lụy.

Ở thành phố Vologda, Nga, chàng trai 17 tuổi, Andrey R., đã leo lên đỉnh tòa nhà cao 9 tầng để chụp ảnh kiểu “treo lơ lửng” theo trào lưu. Cậu đã dùng một sợi dây thừng buộc vào người để treo mình ngoài rìa toà nhà. Kết quả là sợi dây đột nhiên bị đứt và chàng trai đã rơi tự do từ tầng 9 xuống đất. Anh chàng vốn ưa thích “chụp ảnh mạo hiểm”, thật không may lần này “tử thần” đã sờ gáy anh.

Ngày hôm đó Andrey đang cùng bạn thực hiện một màn “thách thức tử thần”, buộc dây thừng vào người rồi từ từ đi tới rìa sân thượng. Sau đó là màn treo mình bên ngoài mép toà nhà. Nhưng chỉ vài giây sau đó, sợi dây bị đứt, và thế là chàng trai từ trên đỉnh toà nhà rơi xuống. Tuy rằng có một số bụi cây bên dưới mái nhà làm đệm khi chàng trai rơi xuống, nhưng do vết thương nghiêm trọng, cuối cùng anh đã tử vong. Hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án và cũng tiến hành thẩm vấn người bạn đi cùng nạn nhân để dựng lại toàn bộ diễn biến sự việc.

Chàng trai người Nga 17 tuổi mất mạng chỉ vì chụp ảnh mạo hiểm (Ảnh: Instagram)
(Ảnh: Instagram)
Chàng trai người Nga 17 tuổi mất mạng chỉ vì chụp ảnh mạo hiểm (Ảnh: Instagram)
(Ảnh: Instagram)

Theo điều tra, nạn nhân là một người ưa thích chụp ảnh mạo hiểm. Qua tài khoản Instagram của thanh niên này cho thấy chàng trai thường xuyên đăng những bức ảnh tự chụp ở những vị trí cực kỳ nguy hiểm, như đứng trên đỉnh cao ốc hay giữ thăng bằng trên những thanh sắt của một tòa nhà cao tầng… Mỗi bức ảnh đều khiến người xem thót tim.

Chàng trai người Nga 17 tuổi mất mạng chỉ vì chụp ảnh mạo hiểm (Ảnh: Instagram)
Treo người chỉ với một sợi dây thừng đơn giản… (Ảnh: Instagram)
Chàng trai người Nga 17 tuổi mất mạng chỉ vì chụp ảnh mạo hiểm (Ảnh: Instagram)
(Ảnh: Instagram)
Chàng trai người Nga 17 tuổi mất mạng chỉ vì chụp ảnh mạo hiểm (Ảnh: Instagram)
(Ảnh: Instagram)
Chàng trai người Nga 17 tuổi mất mạng chỉ vì chụp ảnh mạo hiểm (Ảnh: Instagram)
(Ảnh: Instagram)

Ngày nay, giới trẻ đang hưởng ứng “mốt” chụp ảnh mạo hiểm. Nhiều bạn trẻ táo bạo đã đua theo nhau trèo lên tới độ cao hàng trăm mét để chụp những bức ảnh cheo leo, lơ lửng trên bầu trời, vách núi và bên cạnh các động vật nguy hiểm. Đầu năm nay, chỉ riêng tại Nga, đã xảy ra mười vụ tử vong hoặc bị thương ngoài ý muốn do chụp ảnh, buộc chính quyền địa phương phải đưa ra lời khuyến cáo, nhằm hy vọng có thể sớm ngăn chặn được trào lưu nguy hiểm này.

Quỳnh Chi
Theo Letu

Xem thêm: