Dưới đây là những sáng tạo giúp thiên nhiên phát triển mà không ảnh hưởng đến môi trường sống của con người, rất đáng trân trọng và học hỏi.

1. Trên đảo Giáng sinh ở Úc, có hơn 30 cây cầu và rất nhiều những đường hầm, lối đi ngầm khác nhau để giúp những con cua đỏ đến bãi biển để sinh sản.

2. Thiết kế sáng tạo hợp nhất của dao và nĩa để giảm thiểu rác thải!

3. Chúng ta có thể chung sống hòa bình với thiên nhiên thay vì tàn phá chúng.

4. Để thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường, các tạp chí sử dụng giấy có thể phân hủy làm bao bì thay vì túi nhựa.

5. Vì rễ cây phát triển ra ngoài nên hàng rào chắn cần phải thiết kế… đặc biệt.

6. Các nhà thiết kế Hà Lan đã thiết lập những cây cầu độc quyền dành riêng cho động vật hoang dã trong tự nhiên.

7. Một sân chơi được xây dựng hoàn toàn bằng cây xanh.

8. Trên một con đường cao tốc ở Úc, người ta cũng làm con đường bằng dây thừng để những loài vật hoang dã như vẹt, sóc có thể qua đường an toàn.

9. “Hàng xóm” luôn tôn trọng nhau.

10. Để không phải chặt cây, người ta quyết định xây dựng một con đường đặc biệt để cây vẫn có thế phát triển bình thường.

11. Giấy bọc ngoài cuốn vở được tận dụng một cách triệt để để làm thước kẻ.

12. Mặc dù người ta có thể chặt cây nhưng họ đã chọn một phương án khác để bảo vệ các cây cổ thụ.

13. Tận dụng nước bị chảy ra để tưới cây, thật là một phương pháp thông minh.

14. Điều này giúp việc tái chế và phân loại rác trở nên dễ dàng hơn.

15. Cầu cạn dành riêng cho sóc.

16. Không muốn chặt cây, người ta biến cây cổ thụ thành điểm trung tâm của một ngã tư đường.

17. Chiếc máy lấy nước này cho bạn biết, cần lấy bao nhiêu nước vào bình nhựa của bạn là đủ.

18. Dưới vòi chữa cháy có một nơi để động vật uống nước thoải mái.

19. Có lối đi nhỏ dưới đường ray cho những con rùa, để ngăn chúng không bị tàu đâm và làm cản trở tàu đang chạy.

20. Trên đường cao tốc ở Singapore, một cây cầu được xây dựng để động vật có thể qua đường an toàn.

21. Thùng rác có thêm thiết kế này, giúp mọi người phân loại nhanh rác có thể tái chế được.

22. Cái cây này đã hơn 90 tuổi, khi xây dựng chủ nhà hàng đã trừ cho nó một không gian để phát triển.

Khi mà con người ngày càng lấn chiếm vào không gian sống của nhiều loài thực vật và động vật, những hành động nhỏ như thế này thật vô cùng ý nghĩa. Hãy làm những gì có thể để bảo vệ môi trường xung quanh bạn nhé!

Theo Pagecup

Video xem thêm: Nói là một năng lực, nhưng im lặng mới là cách hành xử của bậc cao nhân

videoinfo__video3.dkn.tv||149278959__