Chính quyền Hoa Kỳ đang chuẩn bị gia tăng các biện pháp kiểm soát công nghệ nhắm vào ngành công nghiệp bán dẫn của ĐCSTQ thông qua việc thúc đẩy Đạo luật MATCH Act tại Quốc hội Hoa Kỳ. Dự luật này khi được thông qua sẽ chuyển hóa các áp lực chính trị trước đây thành những quy định pháp lý mang tính bắt buộc, buộc chính phủ Hà Lan phải tuân thủ triệt để các hạn chế xuất khẩu công nghệ nhạy cảm.

Theo các điều khoản đang được thảo luận, tập đoàn thiết bị bán dẫn ASML của Hà Lan không chỉ bị cấm bán các dòng máy quang khắc sâu DUV thế hệ cũ cho Bắc Kinh, mà ngay cả các dịch vụ bảo trì và cung cấp phụ tùng thay thế cho những thiết bị đã bán trước đó cũng có nguy cơ bị gián đoạn hoàn toàn. Trong trường hợp chính phủ Hà Lan không hợp tác, các chế tài trừng phạt trực tiếp từ Hoa Kỳ có thể sẽ được áp dụng.

Mục tiêu cốt lõi của Hoa Kỳ là ngăn chặn khả năng tiếp cận của ĐCSTQ đối với các thiết bị sản xuất vi mạch tiên tiến, từ đó làm chậm tiến trình phát triển trí tuệ nhân tạo, siêu máy tính và công nghệ quân sự của Bắc Kinh. Trước đây, dưới áp lực từ Washington, Hà Lan đã hạn chế ASML xuất khẩu các hệ thống quang khắc cực tím EUV và một số dòng DUV nâng cao. Đạo luật mới này nhằm bịt kín hoàn toàn các khoảng trống pháp lý còn lại.

Tập đoàn ASML đang đối mặt với sức ép lớn khi hoạt động sản xuất phụ thuộc nhiều vào các nhà cung ứng từ Hoa Kỳ. Hiện tại, các quan chức Hà Lan đang tiến hành các hoạt động vận động hành lang tại Washington để điều chỉnh nội dung dự luật. Tuy nhiên, khả năng thành công được đánh giá là không cao do sự thống nhất từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ trong việc đưa dự luật này tích hợp vào ngân sách quốc phòng.

Biện pháp này thể hiện sự thay đổi trong phương thức ép buộc của Hoa Kỳ đối với các nước đồng minh, chuyển từ đề nghị hợp tác sang nghĩa vụ thực thi pháp lý dựa trên thế mạnh nắm giữ chuỗi cung ứng công nghệ cốt lõi.

Theo Apollo Net.

Từ Khóa: