Tối 31/12, người dân cả nước chuẩn bị đón mừng năm mới 2018. Trong phút giao thừa, nếu như người Sài Gòn ấm áp trong tiết trời đặc trưng Nam Bộ, rộn ràng cùng nhau xuống phố ngắm pháo hoa, thì ngoài Hà Nội có một sự trầm lắng nhẹ nhàng.

Trời Hà Nội ngày cuối năm sáng trở lại sau một ngày mưa rả rích. Dù vậy, với nhiệt độ ban ngày ở mức 18 độ và thấp hơn vào buổi tối, cái lạnh thời khắc đón giao thừa và mừng năm mới 2018 ít nhiều ngăn bước chân của những người muốn xuống phố.

Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch, nên dòng người đổ về các khu vực trung tâm và các tuyến phố chính sẽ không quá tấp nập.

Tuy nhiên, thay bằng ngước lên ngắm những màn pháo hoa nở bừng rực rỡ trên cao, những cặp đôi Hà thành và những đôi uyên ương “đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ” đã đón một tối giao thừa hướng nội hơn.

Những cặp tình nhân tay trong tay, nhìn sâu vào mắt nhau, gửi trao yêu thương và hy vọng trong giờ phút chuyển giao năm cũ – mới.

Ở Sài Gòn, đêm 31/12 lại là một đêm rực rỡ. Thời tiết ấm áp cả ngày lẫn đêm ủng hộ người Nam Bộ phóng khoáng đón một đêm giao thừa tưng bừng. Nắng Sài Gòn và 4 màn bắn pháo hoa tầm cao khiến cả Nam Bộ rạo rực.

Trong ngày 31/12, Sài Gòn và Nam Bộ là khu vực có nắng nhiều nhất cả nước, cường độ nắng vừa phải, trời mát mẻ. Nhiệt độ cũng rất tuyệt cho một ngày nghỉ, khi cao nhất trong ngày ở mức 29-32 độ C, đêm phổ biến 22-24 độ, riêng các tỉnh Đông Nam Bộ đêm và sáng sớm se lạnh 21-23 độ, có nơi dưới 21 độ.

Ngoại trừ Nam Bộ nắng vàng, các vùng khác trong cả nước vẫn chìm trong giá lạnh.

Sáng 31/12, không khí lạnh khô dồn sâu xuống, mưa tại miền Bắc chỉ còn diễn ra vài nơi. Do trời âm u nên nhiệt độ ban ngày vẫn chưa nhích nhiều, cao nhất tại Hà Nội ở mức 18 độ C, TP Lạng Sơn 15 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ dao động 18-21 độ C, Sa Pa rét 11 độ.

Tuy nhiên, đến ngày đầu năm 2018, mưa sẽ dứt hẳn trên toàn Bắc Bộ; trưa, chiều trời sẽ hửng nắng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể lên mức 20 độ C.

Người Nam Bộ với màn pháo hoa đêm giao thừa (Ảnh minh họa).

Tại miền Trung, từ Thanh Hoá – Phú Yên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to từ đêm 30/12, song đến 31/12, diện mưa thu hẹp lại từ Quảng Bình – Phú Yên và chủ yếu là mưa nhỏ rải rác.

Ngày 31/12, từ Đà Nẵng – Phú Yên tiết trời se lạnh, cao nhất trong ngày ở mức 23-26 độ C, đêm se lạnh 19-22 độ. Các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế lạnh tương đương miền Bắc, ban ngày cao nhất phổ biến 18-21 độ, đêm giảm còn 14-17 độ.

Miền biển Ninh Thuận – Bình Thuận đang thu hút lượng lớn khách du lịch đổ về trong 3 ngày nghỉ có mưa rào vài nơi, ngày mát mẻ 28-30 độ, đêm giảm còn 22-24 độ C.

Thời tiết Tây Nguyên ngày 31/12 vẫn mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời se lạnh 25-28 độ, đêm lạnh 18-21 độ.

Riêng thành phố mộng mơ Đà Lạt, nhiệt độ ngày cuối năm giảm còn 20-21 độ, đêm rét 13-14 độ.

Thế Tam