Tháng 1/2016, tàu tự hành Curiosity rover của NASA đã gửi một video “selfie” từ Sao Hỏa được ghép lại với nhau từ 57 bức ảnh độc lập chụp được trên hành tinh đỏ.

Hiện nay, NASA đã công bố một video tương tác cho thấy cảnh sắc Sao Hỏa từ góc nhìn của tàu rover, sử dụng một bộ ảnh và kỹ thuật video 360 độ của Facebook. 

“Đây là một video 360 độ sắc nét được quay trên bề mặt Sao Hỏa. Bạn có thể nhìn xung quanh như thể bạn đang có mặt trên hành tinh này”, Mark Zuckerberg đã viết trên Facebook. “Đây mới chỉ là bước khởi đầu của những gì chúng ta có thể làm với thực tế ảo và video 360 độ. Khá tuyệt vời”.

Lúc ban đầu video này đã được đăng tải riêng trên trang Facebook của xe tự hành Curiosity rover.

Nhưng NASA muốn vượt lên trên một video 360 độ thông thường. Theo trang Gizmodo, NASA đang có các kế hoạch thiết lập một thiết bị mô phỏng thực tế ảo của toàn bộ Sao Hỏa, họ muốn công bố cho công chúng trong mùa hè này.

Tác giả: , Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.
Đọc bản gốc ở đây.
Quý Khải biên dịch

Xem thêm: