Đối với những ai hay bỏ giờ, trốn tiết, … thì biện pháp điểm danh bằng quét mã QR áp dụng tại Đại học Luật Hà Nội mới đây chính là “đòn đánh chí tử”.

Điểm danh là câu chuyện chẳng mấy xa lạ với sinh viên. Dù đây là một công việc quan trọng nhưng lại khá tốn sức. Nếu mỗi lớp có cả trăm sinh viên thì các thầy cô sẽ phải miệt mài đọc đi đọc lại cái danh sách dài dằng dặc, cốt sao học trò của mình đi học đầy đủ và không trốn tiết. Tuy vậy thời đại công nghệ 4.0 đã đến, và cách điểm danh đọc tên truyền thống cũng theo đó “chuyển mình để hội nhập”, khi dần được thay thế bằng việc quẹt thẻ, quét vân tay và mới đây nhất là quét mã QR, trang Helino cho hay.

Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) là nơi đầu tiên triển khai thí điểm việc điểm danh bằng quét mã QR. Không biết các sinh viên HLU cảm giác ra sao, nhưng cộng động mạng thì tỏ ra khá thích thú và bất ngờ.

Đại học Luật điểm danh bằng quét mã QR, sinh viên chỉ có 1 phút để quyết định vận mệnh

Đại học Luật điểm danh bằng quét mã QR, sinh viên chỉ có 1 phút để quyết định vận mệnh

Đây là bước tiến “bắt kịp thời đại” của Đại học Luật Hà Nội.

Cách điểm danh này như sau:

Một mã QR được phát trên màn chiếu trong thời gian đúng 60s, các sinh viên có mặt dùng smartphone cá nhân mang theo để quét mã QR. Quét thành công, một tờ form điện tử sẽ xuất hiện trên màn hình điện thoại, yêu cầu điền thông tin cá nhân và 01 mã điểm danh (mã này xuất hiện vào 10s cuối trên màn chiếu). 

Điều làm “dân tình” choáng váng nhất nằm ở chỗ mã QR chỉ xuất hiện trên màn hình trong vỏn vẹn 60 giây, nhằm đảm bảo sinh viên tham dự buổi học ngay từ đầu. 

Mọi thao tác cần gọn gàng, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, nếu không máy sẽ đánh vắng buổi học hôm đó. Bài tập cũng được áp dụng cách tương tự; sinh viên chỉ cần quét mã QR thì bài tập sẽ tự hiện lên trên smartphone.

Hiện trường mới triển khai thí điểm hình thức điểm danh quét mã QR này ở một vài lớp học, chứ chưa được áp dụng rộng rãi. Một số sinh viên hưởng ứng hình thức này, nhưng cũng có không ít người tỏ ra không hào hứng lắm vì cơ hội trốn tiết, đi trễ, ngủ nướng … sẽ ngày càng mong manh.

Bên cạnh việc chặn đứng tình trạng bỏ giờ, trốn tiết, điểm danh hộ hoặc thuê người học hộ … việc điểm danh quét mã QR còn giúp tiết kiệm thời gian khi các thầy cô không còn phải đọc một danh sách dài lê thê các sĩ tử vào đầu hoặc cuối buổi học nữa.

Đại học Luật điểm danh bằng quét mã QR, sinh viên chỉ có 1 phút để quyết định vận mệnh

Đại học Luật điểm danh bằng quét mã QR, sinh viên chỉ có 1 phút để quyết định vận mệnh

Đại học Luật điểm danh bằng quét mã QR, sinh viên chỉ có 1 phút để quyết định vận mệnh
Những cuộc chiến quét mã QR và nhập code đang chuẩn bị diễn ra.

Được biết, hiện Trường Đại học Luật Hà Nội đã phủ sóng Wifi miễn phí toàn trường để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập, làm việc. 

Tất nhiên, với những ai không dùng smartphone thì vẫn có thể điểm danh bằng cách lên gặp giảng viên để xác nhận việc đi học đầy đủ. 

 (ảnh: HLU News)

videoinfo__video3.dkn.tv||e0f93260c__