Các nhà khoa học đã vô cùng khó hiểu khi vật thể không gian Oumuamua bí ẩn được quan sát qua hệ Mặt Trời vào cuối năm 2017. Với tốc độ cao cùng quỹ đạo bất thường, mang kích thước của một sân vận động, rõ ràng nó đến từ bên ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta.

Tuy nhiên, hình dạng phẳng, kéo dài của của vật thể này và cách nó tăng tốc trên con đường của nó thông qua hệ thống năng lượng Mặt Trời khiến nó khác hoàn toàn so với các tiểu hành tinh và sao chổi thông thường.

Giờ đây, hai nhà nghiên cứu từ Harvard đã nâng cao khả năng Oumuamua là một phi thuyền ngoài hành tinh. Như họ nói trong một bài báo sẽ được công bố vào ngày 12 /11 trong The Astrophysical Journal Letters, đối tượng này có thể là một cuộc thăm dò hoạt động được gửi tới Trái Đất một cách cố ý bởi một nền văn minh ngoài hành tinh.

Vật thể không gian Oumuamua. (Ảnh: NBC News)

Các nhà nghiên cứu không tuyên bố hoàn toàn rằng người ngoài hành tinh đã gửi Oumuamua tới Trái Đất. Nhưng sau khi phân tích toán học một cách cẩn thận về cách đối tượng liên sao này tăng tốc khi nó băng qua Mặt Trời, họ nói Oumuamua có thể là một tàu vũ trụ bị đẩy qua không gian bởi bức xạ Mặt Trời.

Avi Loeb, chủ tịch phòng thiên văn học Harvard và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: “Không thể đoán được mục đích đằng sau Oumuamua khi chưa có nhiều dữ liệu hơn. Cũng có thể nó đang trôi nổi trong không gian giữa các vì sao khi hệ Mặt Trời tiếp xúc với nó. Điều này cũng giống như một chiếc phao đung đưa dịch chuyển khi bị một con tàu va vào trên đại dương vậy.”

Loeb và cộng tác viên của ông, Shmuel Bialy tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian thừa nhận rằng kịch bản tàu vũ trụ ngoài hành tinh là một kịch bản “kỳ lạ”. Và có lẽ không ngạc nhiên, các nhà khoa học không gian khác đã có sự nghi ngờ mạnh mẽ về nó.

Seth Shostak, nhà thiên văn học cao cấp tại Viện SETI ở Mountain View, California, cho biết: “Thật tài tình khi cho rằng một vật thể có kích thước của Oumuamua được gửi tới bởi người ngoài hành tinh đến một hệ thống sao khác. Nhưng chúng ta không nên chấp nhận một cách mù quáng giả thuyết này khi có một lời giải thích khác cho Oumuamua cho rằng đó là sao chổi hay tiểu hành tinh.”

Biểu đồ này cho thấy quỹ đạo của đối tượng liên sao ‘Oumuamua khi nó đi qua Mặt Trời. (Ảnh: proceso.com.mx)

Coryn Bailer-Jones, một nhà thiên văn tại Viện Max Planck về Thiên văn học ở Heidelberg, Đức, đã lên tiếng phản đối tương tự. “Trong khoa học, chúng ta phải tự hỏi bằng chứng ở đâu?”

Bailer-Jones là người đầu năm nay đã dẫn đầu một nhóm các nhà khoa học xác định bốn ngôi sao lùn có khả năng là điểm xuất phát cho Oumuamua, nêu ra những câu hỏi đặc biệt về chuyển động của vật thể.

Ông cho biết thêm: “Tại sao lại gửi một tàu vũ trụ? Nếu nó là một tàu vũ trụ, thì việc di chuyển bất thường này sẽ không phải là hướng vào Trái Đất. Tất nhiên, bây giờ người ta có thể nói đó là một tai nạn, hoặc người ngoài hành tinh đã làm điều này để lừa chúng ta. Tuy nhiên kết luận này chưa thực sự thuyết phục vì không có đủ bằng chứng cụ thể.”

Oumuamua có phải là vỏ bọc của 1 con tàu được người ngoài hành tinh hướng về Trái Đất hay không vẫn còn là 1 bí ẩn. (Ảnh: noticiasya.com)

Sự thật có thể khó được đưa ra vì Oumuamua đã rời khỏi hệ Mặt Trời và không còn nhìn thấy được ngay cả với kính viễn vọng nữa. Đối tượng liên sao như Oumuama đã mang tới gợi ý rằng những vật thể khác giống như vậy có thể vẫn ở ngoài đó và các nhà thiên văn nên bắt đầu tìm kiếm chúng.

Nhật Quang