Hôm qua 29/12, hàng loạt cổ phiếu tiếp tục tăng giá, kết thúc một năm đầy thăng hoa với thị trường chứng khoán Việt.

Theo thống kê, tổng giá trị số cổ phần đang được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam của 10 người giàu nhất, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.

Cụ thể, theo thống kê, tổng số tài sản của 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam hiện đạt hơn 277.000 tỷ đồng, tương ứng hơn 12 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cuối năm trước.

Nếu như cách đây 1 năm, chỉ cần sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 200 tỷ đồng là đã có thể đứng trong top 10, thì hiện tại tiêu chuẩn đã tăng hơn gấp đôi lên 450 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối tài sản cần thiết để gia nhập cũng tăng gấp đôi, từ 2.500 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vững ngôi vương
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. (Ảnh: internet).

Dẫn đầu danh sách là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC), với tổng tài sản trị giá hơn 124.000 tỷ đồng, tương ứng 5,4 tỷ USD. Khối tài sản này bao gồm 27,4% CP tại VIC do ông chủ tập đoàn Vingroup sở hữu (theo cả 2 hình thức trực tiếp và gián tiếp).

Giữ vị trí thứ 2 là Chủ tịch Tập đoàn FLC – Trịnh Văn Quyết với quy mô tài sản vốn hóa đạt 58.851 tỷ đồng, tăng 25.045 tỷ đồng so với năm 2016. Khối tài sản này bao gồm hơn 318 nghìn cổ phiếu ROS, 135 nghìn cổ phiếu FLC và 2.630.000 cổ phiếu ART.

Vị trí thứ 3 thuộc về CEO hãng hàng không Vietjet với tổng số tiền hơn 24.700 tỷ đồng. Năm 2017, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng gặt hái nhiều thành công. Theo thống kê của Forbes, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã lên đến 1,81 tỷ USD, đứng tại vị trí 1.311 của bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh. Ngoài ra, vị CEO của Vietjet cũng đã lọt top 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2017.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long (17.876 tỷ đồng), chủ tịch Vicostone Hồ Xuân Năng (13.273 tỷ đồng), bà Phạm Thu Hương (9.650 tỷ đồng)…

Nguyễn Thu