Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Hiệp, người từng bị cắt chức sau vụ mua 160 toa tàu cũ từ Trung Quốc về lại vị trí tổng giám đốc kể từ ngày 1/1/2018.

Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã có quyết định miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc đối với ông Trần Thế Hùng và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Viết Hiệp làm tổng giám đốc của công ty kể từ ngày này.

Hiện, ông Hiệp nắm 35% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, theo Tuoitre.

Được biết, ông Nguyễn Viết Hiệp nguyên là tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Hồi tháng 2/2016, sau vụ mua 160 toa xe cũ của Cục Đường sắt Côn Minh (Trung Quốc), ông Hiệp đã bị Bộ trưởng Bộ GTVT lúc bấy giờ là ông Đinh La Thăng cách chức.

Sau khi thôi chức vụ tổng giám đốc, ông Hiệp được điều động về làm trưởng ban kế hoạch và kinh doanh của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Khôi Minh