Hai tháng đầu năm 2018 kim ngạch nhập đá quý từ Trung Quốc tăng vọt so với năm trước khoảng 1,3 triệu USD (29 tỷ đồng), tăng gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, 2 tháng đầu năm người Việt chi gần 1.800 tỷ đồng để nhập đá quý, kim loại quý về phục vụ các mặt hàng trang sức. Trong danh mục mặt hàng đá quý, kim loại quý, hiện nay chủ yếu là kim cương, đá quý các loại, vàng tiền chất kim loại, bạc nguyên thô…

Đáng chú ý, các mặt hàng đá quý, kim loại nhập từ Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2018 về Việt Nam đã đạt 3,68 triệu USD (hơn 83 tỷ đồng). Riêng tháng 2/2018, số tiền để nhập các loại đá quý, kim loại quý từ Trung Quốc có tổng kim ngạch 1,4 triệu USD (32 tỷ đồng), tăng gần 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trung bình mỗi ngày trong năm 2018, người Việt “móc hầu bao” khoảng 1,4 tỷ đồng để nhập mặt hàng trang sức từ Trung Quốc.

Trước đó, năm 2017, người Việt cũng chi hơn 471 tỷ đồng để nhập đá quý và kim loại quý từ Trung Quốc. Bình quân mỗi tháng người Việt đã bỏ ra khoảng 39 tỷ đồng để nhập mặt hàng nói trên.

Hiện trong các thị trường Việt Nam nhập nhiều đá quý, kim loại quý, Đài Loan đứng vị trí số 1. Tiếp đến là Hong Kong, Úc, Nhật Bản và cuối cùng là Trung Quốc… Đây là các thị trường phân phối chủ yếu các dòng trang sức cho ngành trang sức Việt Nam.

Nguyễn Trang