Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, thi thể em Nguyễn Thanh Quyến được phát hiện cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc 15km.

Chiều 21/12, ông Hồ Văn Tin, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hiệp (H.Phước Sơn, Quảng Nam), cho biết sau 2 ngày huy động tìm kiếm, vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày, thi thể em Nguyễn Thanh Quyến (9 tuổi, ở thôn 4, xã Phước Hiệp, H.Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã được tìm thấy trên địa phận xã Sông Trà (H.Hiệp Đức, Quảng Nam), theo báo Thanh Niên.

Thi thể em Quyến được tìm thấy ngay dưới cầu Bà Huỳnh, thuộc xã Sông Trà, cách hiện trường nơi xảy ra sự việc khoảng 15 km. Hiện thi thể nạn nhân đã được mang về cho gia đình an táng”, ông Tin nói thêm.
Cây cầu đổ nghiêng vì bị đứt mố, bé gái lớp 4 mất thăng bằng rồi rơi xuống lòng sông mất tích (Ảnh: Thanh Niên)
Trước đó, ngày 19/12, em Quyến cùng nhóm bạn đi học, cây cầu treo bắc qua sông Trường (thuộc thôn 4, xã Phước Hiệp) đúng lúc đó bị đứt mố neo.

Sự cố khiến cây cầu lật nghiêng, em Quyến lúc này đang đi đến giữa cầu, bất ngờ gặp nạn nên bị rơi xuống sông. Nhóm bạn đi ngay sau đó may mắn vì thế mà tránh được.

Được biết, Quyến đang học lớp 4E tại Trường tiểu học Phước Hiệp.

Hoàng Minh