Trên quốc lộ 1A, lực lượng CSGT huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã phát hiện và bắt giữ một chiếc xe khách vận chuyển hơn 5 tạ nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc theo tuyến Đà Nẵng – Viên Chăn (Lào).

Vào 10h45 ngày 10/1, lực lượng CSGT Phú Lộc kiểm tra xe khách biển kiểm soát 43B-002.74 do tài xế Trần Công Minh (sinh năm 1969) điều khiển trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc và phát hiện 5 kiện hàng, chứa hơn 5 tạ nội tạng động vật, theo Thanh Tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã không xuất trình được các loại hóa đơn, giấy tờ có liên quan tới số nội tạng kể trên.

Theo lời khai của lái xe, số nội tạng động vật này là của bà Nguyễn Thị Hiền Vân (sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) chở từ Đà Nẵng ra Huế.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, toàn bộ các thùng hàng đều chứa nội tạng động vật và số nội tạng kể trên đều đã bốc mùi hôi thối.

Hiện, vụ việc được bàn giao cho các cơ quan chức năng huyện Phú Lộc điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế Tam