Cầm một thanh sắt lên mái nhà để thông ống khói, ông Bảy vô tình làm vướng vào dây điện trung thế khiến ông bị điện giật ngã lăn, quần áo trên người bốc cháy.

Vào đêm 28/5, thông tin từ  Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) cho biết, đơn vị này đang cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Văn Bảy (60 tuổi) được chuyển từ Bệnh viện Đa Khoa II Lâm Đồng nhập viện trong tình trạng bị bỏng khoảng 60% cơ thể (bỏng độ 3), theo Tiền Phong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Tiền Phong) 

Trước đó, vào chiều cùng ngày, ông Bảy thấy ống thông khói tại cửa hàng ăn ở Tổ dân phố 1 (Phường 1, TP Bảo Lộc) bị tắc khiến khói bay nghi ngút vào nhà, nên đã mang một thanh sắt dài khoảng 3m leo lên mái để thông.

Tuy nhiên, khi đang làm, bất ngờ thanh sắt vướng vào dây điện trung thế đi ngang qua mái nhà khiến ông Bảy bị điện giật ngã lăn,  quần áo trên người bốc cháy.

Ngay lập tức, người dân xung quanh cấp tốc leo lên mái dùng bình xịt cứu hỏa mini để dập lửa rồi đưa ông Bảy đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, ông Bảy bị bỏng khoảng 60% cơ thể (bỏng độ 3).

Sau đó, nạn nhân được cấp tốc chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Hiện, vụ việc đang được công an TP. Bảo Lộc đang điều tra, làm rõ.

Thanh Thanh