Ngày 14/9 sắp tới, Hải quân Hàn Quốc và Việt Nam sẽ có buổi huấn luyện chung trên biển Đà Nẵng

Vào ngày 8/9, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết, tàu khu trục Roks Moon Mu The Great của Hải quân Hàn Quốc sẽ thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 11 đến 14/9, theo VnExpress.

Cụ thể, đoàn Hải quân Hàn Quốc gồm 302 sĩ quan và thủy thủ do đại tá Doh Jin Woo, Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển, làm trưởng đoàn.

Cận cảnh 2 tàu hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng tháng 9/2017. (Ảnh: PLO)

Theo dự kiến, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Kim Do-hyun và các thành viên cộng đồng người Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ lên tham quan tàu Roks Moon Mu The Great ngày sau lễ đón tàu Hải quân Hàn Quốc tại cảng Tiên Sa ngày 11/9, tin đưa từ ANTT.

Đến chiều 14/9, khi tàu khu trục Roks Moon Mu The Great rời Cảng Tiên Sa, hải quân hai nước sẽ huấn luyện chung về vận động đội hình và thông tin liên lạc.

Trước đó, vào tháng 9/2017, là lần đầu tiên hai tàu khu trục Roks Kang Gam Chan (DDH-979) và Roks Hwacheon (AOE-59) thuộc Hải quân Hàn Quốc đến thăm xã giao Tp. Đà Nẵng, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Năm 2017 là lần đầu tiên hai tàu Hải quân Hàn Quốc đến Việt Nam. (Ảnh: PLO)

Chuyến thăm nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc. Đặc biệt, càng có ý nghĩa hơn khi hai nước kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (22-12-1992 – 22-12-2017).

Trong chuyến thăm đó, chỉ huy các tàu hải quân Hàn Quốc đã mang 11.000 sách dạy tiếng Hàn đến Đà Nẵng để trao tặng cho Thư viện Tổng hợp TP, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng và một số đơn vị của Đà Nẵng.

Thủy thủ trên tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng tháng 9/2017. (Ảnh: VnExpress).

Chiến hạm Roks Kang Gam Chan (DDH 979) được hạ thủy tháng 3/2006 và đi vào hoạt động cuối năm 2007 với nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tuần tra, chống ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên bộ.

DDH 979 có lượng giãn nước 5.520 tấn, dài 150 m, rộng 17,4 m, cao 9,5 m. Tàu được trang bị khí tài quân sự hạng nặng gồm hệ thống tên lửa hành trình hạm đối đất, đối không, đối hạm và đối ngầm.

Còn Roks Hwacheon (AOE 59) là tàu hậu cần thuộc lớp Cheonji của hải quân Hàn Quốc, với khả năng cung cấp nhiên liệu, lương thực và các hoạt động cứu hộ cho lực lượng tác chiến trên biển. 

Thanh Thanh (Tổng Hợp)