Tàu cá mang số hiệu QNa 91468 TS của ông Hoàng Triệu Vỹ (ngư dân Quảng Nam) cùng với 49 ngư dân đang gặp nạn và phải thả trôi trên biển Đông từ ngày 9/5.  

Chiều 11/5, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ tàu cá QNa 91468, trên tần số 7903 kHz, theo Người Lao Động.

Trước đó, khoảng 16h ngày 9/5, tàu cá QNa 91468 TS đã bị hỏng máy và phải thả trôi tự do. Tại thời điểm hỏng máy, tàu đánh bắt cá tại khu vực giữa biển Đông có toạ độ 14°10′ vĩ độ Bắc – 114°38′ kinh độ Đông.

Đến tối qua (11/5), tàu cá này thả trôi theo hướng 260 độ, với tốc độ trôi là 1,3 hải lý/giờ. Nguy hiểm hơn, khu vực tàu thả trôi hiện đang có mưa giông, thời tiết không thuận lợi, theo Dân trí.

Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng đã thông báo tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn liên quan để cứu hộ tàu cá trên.

Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam cũng thực hiện phát quảng bá kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực lân cận hỗ trợ cho tàu cá QNa 91468 TS.

Thế Tam