Trong lúc xuống bếp nấu ăn thì bình gas mini bất ngờ phát nổ làm 2 học sinh trung học ở Đắk Lắk phải nhập viện cấp cứu.

Theo Báo Công An TP. HCM, khoảng 9h30′ sáng 1/8, em Nguyễn Văn Tính (Sinh năm 2003, ngụ thôn Tân Hòa Đông, xã Ea Bông) đến nhà của Lê Đăng Hải (sinh năm 2002) chơi.

Khoảng 11h30′, 2 em xuống bếp nấu ăn thì bất ngờ bình gas mini phát nổ làm cả 2 bị thương nặng, được người nhà đưa đi cấp cứu.

Nổ bình gas mini ở Đắk Lắk, 2 học sinh bị thương nặng
Người dân đưa 2 cháu nhỏ đi cấp cứu. (Ảnh: Dân Trí)

Do vết thương nặng nên các nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để chữa trị.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong căn nhà bị hư hỏng, vết máu của nạn nhân nằm rải rác khắp nền nhà.

Nổ bình gas mini ở Đắk Lắk, 2 học sinh bị thương nặng
Nhiều người dân đến xem xét sự việc sau tiếng nổ lớn. (Ảnh: Dân Trí)

Chiều cùng ngày ông Nguyễn Xuân Khu – Chủ tịch xã Ea Bông, huyện Krông Ana, Đắk Lắk xác nhận vụ việc và cho biết trên Dân Trí, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ bình gas mini.

Nổ bình gas mini ở Đắk Lắk, 2 học sinh bị thương nặng
7 học sinh tiểu học bị bỏng nặng do nổ bình gas mini ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu. (Ảnh: Đời sống & Pháp luật)

Trước đó, ngày 5/2, một vụ nổ bình gas đã xảy ra ở trường tiểu học Hộ Độ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến 7 học sinh bị bỏng nặng. Ngày xảy ra sự việc, trường tiểu học có tổ chức chợ xuân với nhiều gian hàng. Khi đang đứng xem phụ huynh rán xúc xích thì bình gas mini phát nổ gây hậu quả đáng tiếc, theo VnExpress.

Thúy Quỳnh