Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Việt Nam ước tính đã chi khoảng 200 triệu USD để nhập khẩu 7.000 ô tô nguyên chiếc (CBU) các loại trong tháng 11/2017.

Con số trên cao hơn so với mức 5.838 chiếc được nhập với trị giá hơn 155 triệu USD trong tháng 10.

Tuy nhiên, nếu tính chung 11 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khoảng 84.000 chiếc ô tô nguyên với giá trị 1,9 tỷ USD, giảm 14,7% về lượng và giảm 11,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý do chính của việc số lượng xe nhập khẩu sụt giảm được cho là do các chính sách thuế và rào cản kỹ thuật mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2018.

Với việc Nghị định 116/2017/NĐ-CP mới được ban hành, khả năng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tiếp tục giảm mạnh trong năm 2018.

Cùng với đó, việc ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi của Chính phủ cũng sẽ khiến lượng nhập khẩu xe về Việt Nam trong thời gian tới càng thêm khó vì chi phí đội lên quá cao.

Trong khi chờ những hướng dẫn mới cũng như các thay đổi mới của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp Việt Nam có thể sẽ tiếp tục giảm lượng nhập khẩu trong khoảng thời gian đầu năm 2018.

Xuân Tú