Mặc dù đã có luật và các văn bản hướng dẫn, nhưng người Việt Nam vẫn chưa thể tiến hành đặt cược các trận bóng đá trong mùa World Cup 2018 do đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép.
 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vào tháng 1 đã ký ban hành Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, có hiệu lực từ ngày 31/3/2017. Nghị định này cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam.

Căn cứ vào Nghị định 06, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ngày 28/3/2018 đã ban hành thông tư danh mục 15 giải đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ đặt cược tại Việt Nam, trong đó có cả World Cup 2018.

Tuy đã mấy tháng trôi qua, nhưng thị trường cá cược bóng đá ở Việt Nam dường như mới chỉ dừng lại ở “thông tư, nghị định” mà vẫn chưa thể vận hành.

Người Việt lỡ vụ cá cược World Cup 2018 vì doanh nghiệp chưa được cấp phép
Thị trường đặt cá cược bóng đá ở Việt Nam chưa thể vận hành dù World Cup 2018 đã khởi tranh. (Ảnh: TP)

Trong một trao đổi với báo Tuổi trẻ ngày 14/6, đại diện Bộ Tài chính vẫn khẳng định mọi hoạt động đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam đến thời điểm này vẫn là bất hợp pháp.

Như vậy, mặc dù trái bóng World Cup 2018 đã bắt đầu lăn trên các sân cỏ nước Nga từ tối ngày 15/6 (theo giờ Hà Nội), nhưng các công dân Việt Nam vẫn không thể đặt cược các trận đấu này.

Lý do được một lãnh đạo Bộ Tài chính đưa ra, là đến thời điểm này vẫn chưa chọn được đơn vị nào đứng ra kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam.

Vì chưa có doanh nghiệp nào kinh doanh lĩnh vực này được cấp phép, nên mọi hoạt động đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam, trong đó có World Cup 2018, sẽ không thể tiến hành.

Theo quy định của Nghị định 06, sẽ chỉ có duy nhất một doanh nghiệp được cấp phép tổ chức kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, với thời gian thí điểm là 5 năm. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ đánh giá để quyết định sẽ cho tiếp tục hoạt động hay chấm dứt.

Điều kiện để doanh nghiệp này được phép kinh doanh đặt cược tại Việt Nam là có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng.

Cũng theo nghị định đó, các công dân Việt Nam tuổi từ 21 trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đều có thể tham gia cá cược. Mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng/lần và tối đa là 1 triệu đồng/ngày cho 1 sản phẩm đặt cược.

Sản phẩm được kinh doanh đặt cược là tỷ số của trận đấu, hiệp đấu, các sự kiện xảy ra trong trận đấu và thứ hạng trong giải thi đấu.

Minh Tuệ tổng hợp