Một số ngư dân vùng biển Quảng Bình vừa tổ chức an táng cho cá hố rồng nặng gần 100kg trôi dạt vào bờ theo phong tục địa phương.

Vào sáng 9/6, ông Nguyễn Duy Huy, Chủ tịch UBND xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết, ngư dân địa phương vừa phát hiện một xác cá hố rồng trôi dạt vào bờ biển, theo Người Lao Động.

Qua quan sát, cá hố có chiều dài hơn 5m, nặng gần 100kg, thân mình dẹt. Phần vây lưng cá có màu đỏ, trên đầu có chùm râu dài gần 1m.

Sau khi phát hiện xác cá, người dân địa phương đã báo cho chính quyền và tổ chức an táng cho cá theo phong tục.

Người đi biển thường gọi cá hố rồng là “Ngài” và có quan niệm rằng đây là loài cá rất linh thiêng, thường trợ giúp ngư dân thuận buồm xuôi gió mỗi khi ra khơi.

Trước đó 5 ngày, người dân các xã Hải Trạch và Đức Trạch (huyện Bố Trạch) cũng chôn cất xác 3 con cá hố rồng dài từ 4 đến 5 m trôi dạt vào bờ biển.

Thanh Thanh