Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Tp.HCM, 2.500 giáo viên được huy động chấm thi tại các hội đồng. Dự kiến công bố điểm thi vào ngày 13/6, một ngày sau sẽ công bố điểm chuẩn các trường chuyên.

Vào ngày 3/6, Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết, sẽ tổ chức chấm thi ngay sau khi kết thúc kỳ thi, kết quả được gửi về phòng GD&ĐT các quận, huyện. Đến ngày 13/6 sẽ công bố điểm thi, theo Zing.

Ngày 14/6, niêm yết điểm chuẩn vào từng lớp chuyên của 6 trường: THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Huân và Mạc Đĩnh Chi.

Từ ngày 13/6-15/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tại các trường THCS, nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Kết quả này sẽ được công bố vào ngày 19/6.

Ngày 10/7, các trường THPT sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển.

Từ ngày 11/7-27/7, các trường THPT tổ chức nhận hồ sơ nhập học (học bạ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp) của thí sinh trúng tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, toàn thành phố có gần 88.000 thí sinh dự thi. Trong đó, trường thường là 80.361 học sinh, còn 6.984 học sinh thi trường THPT chuyên.

Ông Lê Hoài Nam – Phó giám đốc Sở GD&ĐT đánh giá, kỳ thi năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra.

Theo Pháp Luật Tp.HCM, buổi thi môn Ngữ Văn có 496 thí sinh bỏ thi, môn Ngoại ngữ có 503 thí sinh vắng, môn Toán có 512 thí sinh không dự thi ở 135 điểm thi lớp 10 thường và 48 thí sinh vắng ở 10 điểm thi lớp 10 chuyên.

Thúy Quỳnh