Vancouver, một thành phố tại bang British Columbia của Canada, từng hào hứng mở cửa chào đón dòng vốn từ Trung Quốc, nhưng giờ đang phải nỗ lực tìm cách hạn chế dòng tiền khổng lồ này, theo Bloomberg.

Nổi danh khắp thế giới bởi cảnh đẹp bên bờ Thái Bình Dương và môi trường sống năng động, Vancouver được biết đến là điểm dừng chân ưa thích của giới nhà giàu di cư từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Ở Vancouver, những cơn “triều cường” tiền mặt từ Trung Quốc đã tạo nên một sự biến đổi rõ rệt cả về kinh tế và xã hội của thành phố.

Các cửa hàng bán đồ xa xỉ như Prada, Rolex hay khách sạn hạng sang 5 sao Sangri-La mọc lên như nấm. Tất cả đều có nhân viên biết tiếng Trung Quốc.

Hồi tháng 5, hãng xe sang Rolls-Royce đến từ nước Anh đã chọn Vancouver làm nơi giới thiệu mẫu SUV đầu tiên của hãng, trị giá tới 300.000 USD. Sáu chiếc được bán ngay trong ngày đầu tiên giới thiệu, đa phần thuộc về khách hàng người Trung Quốc.

Theo các nhà chức trách Vancouver, một tỷ lệ không nhỏ trong dòng tiền chảy từ Trung Quốc đến thành phố là tiền “bẩn” có được từ các hoạt động tham nhũng, phạm pháp và thậm chí là bán thuốc phiện.

Sự đổ bộ của giới nhà giàu Trung Quốc đã đẩy giá bất động sản tại Vancouver tăng cao chóng mặt, khiến người dân bản địa cảm thấy phẫn nộ. Nhiều công trình phúc lợi xã hội ở đây còn được xây dựng với sự tài trợ của người Trung Quốc.

Gần đây, chính quyền bang British Columbia đã đề ra những biện pháp nhằm hạn chế sự xâm nhập của những dòng tiền khổng lồ đến từ Trung Quốc, bao gồm việc đánh thuế nặng hơn, siết chặt hoạt động tài chính và casino.

Vancouver từng mở cửa chào đón dòng vốn từ Trung Quốc. Thế nhưng, giờ đây thành phố này lại trở thành nơi thí điểm để đối phó với làn sóng tiền mặt từ Trung Quốc.

Theo Bloomberg, việc thay đổi sẽ rất khó khăn bởi Vancouver có mối liên kết chặt chẽ với châu Á từ cuối thế kỷ 19, khi những lao động Trung Quốc đầu tiên đặt chân đến đây để xây dựng tuyến đường sắt xuyên Canada. Có thể nói, Vancouver không thể trở thành trung tâm tài chính sầm uất như hiện nay nếu thiếu nguồn lực từ bên ngoài.

Năm 1988, Li Ka-shing, ông trùm bất động sản Hồng Kông, đã chi 320 triệu đô la Canada để mua một vùng đất của Canada và dựng lên đó những khu định cư kiểu mẫu cho người Trung Quốc. Điều này mở ra một kỷ nguyên mới tại Vancouver.

Theo cơ quan thống kê của Canada, ước tính 500.000 người sống ở khu trung tâm Vancouver là người gốc Trung Quốc. Ở những khu vực khác như Richmond (phía nam Vancouver), tỷ lệ người Trung Quốc lên tới 50%.

Số người Trung Quốc ở Vancouver tăng vọt đồng nghĩa rằng ngày càng nhiều người Trung Quốc làm ăn phát đạt ở đây, nắm giữ những mô hình kinh doanh chủ chốt.

Thomas Fung, một doanh nhân gốc Trung Quốc nổi tiếng ở Vancouver, nói: “Thành phố này là nơi bạn có thể cảm thấy gần gũi với Trung Quốc nhất ở phương Tây”.

Vỹ An (Tổng hợp)