Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc cắt giảm thuế xăng dầu lần đầu tiên trong vòng 10 năm nhằm giảm bớt áp lực chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ và những người dân có thu nhập thấp.

Yonhap News đưa tin, trong một tuyên bố đưa ra ngày 14/10, đại diện Bộ Tài chính nước này cho biết, dự kiến từ đầu tháng 11 tới, thuế xăng dầu sẽ được cắt giảm 10% hoặc 20%.

Nếu thuế nhiên liệu được cắt giảm 10%, giá bán lẻ của xăng sẽ giảm gần 5% xuống mức trung bình 1.578 won (1,39 USD)/lít, trong khi giá dầu diesel sẽ giảm gần 4% xuống 1.404 won (1,24 USD) /lít.

Trong trường hợp chính phủ Hàn Quốc chọn giảm thuế nhiên liệu ở mức 20%, một lít xăng sẽ giảm xuống còn 1.496 won (1,32 USD) và một lít dầu diesel giảm xuống còn 1.347 won (1,19 USD).

Kế hoạch cắt giảm thuế xăng dầu của chính phủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Hàn Quốc đang tiếp tục leo thang theo xu hướng chung trên thị trường quốc tế.

Theo số liệu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc, tuần trước, giá xăng bình quân đạt 1.675 won (1,48 USD)/lít, tăng 15 won chỉ trong một tuần.

Giá xăng đã tăng liên tiếp 15 tuần, lên mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây do chịu tác động của giá dầu thế giới vượt mức 80 USD/thùng.

“Giá nhiên liệu tăng cao đã gây ra những thách thức lớn cho các doanh nghiệp nhỏ và những người có thu nhập thấp”, đại diện Bộ Tài chính Hàn Quốc nói.

Nếu kế hoạch giảm thuế xăng dầu chính thức có hiệu lực từ tháng 11, đây sẽ là lần đầu tiên Hàn Quốc giảm thuế nhiên liệu trong vòng 10 năm qua, kể từ sau năm 2008, thời điểm chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Vỹ An (Tổng hợp)