Một con trâu của hộ dân ở thôn Hoàng Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng bị xổng, đã lao ra tỉnh lộ 212 húc bị thương hai người đi đường và làm hỏng nhiều phương tiện.

Khoảng 16h15 ngày 16/3, con trâu của ông Cao Văn Thuận (thôn Hoàng Đông, xã Quang Phục) đang buộc trong chuồng bất ngờ bị xổng, chạy ra tỉnh lộ 212.

Dùng máy cẩu khống chế trâu “điên” húc người ở Hải Phòng
Hàng chục người dùng dây thừng không chế trâu “điên”. (Ảnh: Zing)

Càng chạy, con trâu càng “nổi điên”, hùng hục lao vào những người đi đường. Con trâu đã húc ông Phạm Công Trình (trú tại thôn Kỳ Vỹ Hạ, xã Quang Phục) rồi lao vào một số xe máy, ôtô dọc đường.

Tiếp đó, trâu lao vào bà Phạm Thị Tỵ. Khi người dân xúm vào xua đuổi, trâu “điên” tiếp tục chạy vào khu vực nhà dân gần đó và chạy vòng ra tỉnh lộ 212. Bị bất ngờ, nhiều người trên đường sợ hãi, bỏ chạy hoặc nép sang hai bên đường khi trâu điên “đại náo”.

Dùng máy cẩu khống chế trâu “điên” húc người ở Hải Phòng
Máy cẩu được dùng để khống chế trâu. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Một lúc sau, hàng chục người dân đã quăng dây thừng để trói, dùng máy cẩu ghì chặt, hạ con trâu.

Hai nạn nhân bị trâu húc được đưa đi cấp cứu, không nguy hiểm tính mạng, theo Người Đưa Tin.

Sau khi hạ được trâu “điên”, công an xã đã bàn giao con vật cho ông Thuận. Theo trình bày của chủ trâu, thời điểm trâu xổng chuồng, hai vợ chồng không có nhà.

Ông Thuận sau đó đã bồi thường thiệt hại và thăm hỏi với hai nạn nhân bị trâu húc.

Xuân Hoà