Ngày 18/1, lực lượng chức năng đã dùng 200kg thuốc nổ đánh sập hoàn toàn hai địa đạo dài 70m và 200m được thiếc tặc đào tại rừng Đa Nhim (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Hôm qua (18/1), lãnh đạo huyện Lạc Dương đã xuống khu vực Núi Cao, địa phận do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý, để giải tỏa các địa đạo khai thác thiếc, theo Thanh niên.

Dùng 200kg thuốc nổ đánh sập địa đạo thiếc tặc ở rừng Đa Nhim
Cài thuốc nổ vào hầm để phá địa đạo (Ảnh: Thanh niên).

Khu vực này nhiều năm qua là “thủ phủ” của thiếc tặc ở Lâm Đồng. Những kẻ trộm thiếc đã đào hệ thống địa đạo ăn sâu vào lòng đất hàng trăm mét. Lực lượng chức năng xuống dẹp một thời gian, song tình trạng thiếc tặc mò vào đào hầm liên tục tái diễn.

Được báo cáo trước việc thiếc tặc đào đường ngầm dài và sâu để lén lút khai thác, tại hiện trường, lãnh đạo huyện Lạc Dương yêu cầu dùng 200kg thuốc nổ đánh sập hoàn toàn 2 địa đạo này.

Cụ thể, một địa đạo dài 70m (mới nổ mìn đánh sập hồi tháng 12/2017) và một địa đạo dài 200m (bị sập và được thiếc tặc thông hầm).

Dùng 200kg thuốc nổ đánh sập địa đạo thiếc tặc ở rừng Đa Nhim
Cửa vào địa đạo (Ảnh: Thanh niên).

Từ tháng 3/2011, phát hiện ở bãi “thiếc tặc” tại Đắc Nhim có khoảng trên 50 hầm sâu hàng chục mét, nối thông nhau bởi 5 đường địa đạo dài hàng trăm mét, kè chắn hầm là rất nhiều cây gỗ thông. Đường vào đây ôtô không đi được.

Chính quyền khu vực cho rằng, thiếc tặc hoạt động rất “mưu mô, tinh ranh và manh động”, vì vậy, không thể xử lý được dứt điểm, theo Dân Việt.

Không riêng rừng Đắc Nhim, nhiều năm qua tại Lâm Đồng, thiếc tặc còn hoành hành tới cả rừng thông Đà Lạt.

Giữa năm 2012, một hệ thống địa đạo khai thác thiếc trái phép dài hàng trăm mét đã được phát hiện nằm ngầm dưới Thung lũng Tình yêu.

Sau đó, ngành chức năng phải dùng thuốc nổ đánh sập. Được một thời gian, thiếc tặc tiếp tục “kéo quân” đào hầm lén khai thác ngay dưới rừng thông, theo Khám phá.

Khôi Minh (TH)