Khi chọn mua các sản phẩm phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên thị trường, người tiêu dùng cần chú ý tới nguồn gốc, xuất xứ của món hàng, tránh mua phải món hàng trôi nổi khiến tiền mất, tật mang.

Những ngày này, sau vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza khiến 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, dân mạng, đặc biệt là các cư dân tại các tòa nhà cao tầng rủ nhau đi mua các thiết bị phòng cháy, chữa cháy khiến mặt hàng này bỗng dưng… đắt khách.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là hầu hết các mặt hàng này, đều được nhập khẩu theo đường tiểu ngạch từ Trung Quốc, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ với người sử dụng.

Đổ xô đi mua dụng cụ PCCC trên thị trường, chất lượng liệu có đảm bảo?
Buổi thử nghiệm của Cục cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn ngày 31/3.

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Cục cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn đã tổ chức thử nghiệm nhiều loại bình chữa cháy xách tay khác nhau đối với đám cháy nhóm B với 4 loại bình. Trong đó có 1 bình có xuất xứ từ Trung Quốc mua trên thị trường và 1 bình nhập khẩu từ Hàn Quốc và 2 bình được các công ty yêu cầu kiểm định.

Kết quả là, loại bình có xuất xứ từ Trung Quốc mua trên thị trường không đạt chất lượng như quy định. Loại bình nhập khẩu từ Hàn Quốc và 2 bình được các doanh nghiệp trong nước yêu cầu kiểm định đạt chất lượng. Những loại bình đạt chất lượng sẽ được Bộ Công An dán tem kiểm định khi bán ra thị trường.

Bên cạnh bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc cũng là loại hàng hóa được nhiều người săn lùng trong thời gian qua. Lần mò theo một đầu mối buôn loại hàng này, phóng viên được cho biết chi phí của một chiếc mặt nạ lên tới 500.000 đồng và được cam kết là nhập khẩu trực tiếp tại Nga, an toàn tuyệt đối khi sử dụng.

Đổ xô đi mua dụng cụ PCCC trên thị trường, chất lượng liệu có đảm bảo?
Sau vụ cháy chung cư Carina, không ít người tranh thủ bán các mặt hàng PCCC với đủ mọi mức giá.

Khi được hỏi về những loại mặt nạ có kiểu dáng tương tự được bày bán nhiều trên các tuyến phố tại Hà Nội với giá chỉ bằng chưa tới một nửa, người bán hàng này cũng không lý giải nổi bởi lẽ với giá anh nhập trực tiếp từ Nga đã xấp xỉ 250.000 đồng/chiếc. Cộng với cước vận chuyển và thuế phí, mức giá không thể thấp hơn 400.000 đồng.

Do đó, mặc dù đang trong thời điểm “nước sôi, lửa bỏng”, dù nhu cầu tăng cao, người tiêu dùng cũng cần sáng suốt lựa chọn cho mình những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tem kiểm định chất lượng để tránh những thiệt hại đáng tiết về người và tài sản.

NguyễnThu