Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 8/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan ở trận mở màn King’s Cup 2019

Chiều 8/5, lễ bốc thăm phân cặp thi đấu của King’s Cup 2019 đã diễn ra tại Bangkok. Kết quả, đúng như dự đoán 1 ngày trước, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nước chủ nhà Thái Lan ở trận mở màn, còn Curacao đối đầu Ấn Độ, theo ANTĐ.

Theo kế hoạch ban đầu, King’s Cup 2019 sẽ được tiến hành phân cặp thi đấu dựa trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, 2 đội tuyển có thứ hạng cao nhất sẽ gặp nhau: Việt Nam gặp Curacao còn Ấn Độ sẽ gặp chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã bất ngờ thay đổi thể thức, tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên dẫn tới kết quả trên.

Thái Lan (phải) dường như đang nóng lòng muốn trả món nợ thua 0-4 của đội tuyển U23 cách đây chưa lâu. (Ảnh: ANTĐ)

Trận khai mạc King’s Cup 2019 sẽ diễn ra ngày 5/6 lúc 15h30 giờ địa phương giữa Curacao và Ấn Độ. Sau đó, lúc 19h45, trận Thái Lan vs Việt Nam sẽ diễn ra. Sân thi đấu là Chang Arena của Buriram United, CLB mà Xuân Trường đang khoác áo.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân vào cuối tháng 5 tại Hà Nội trước khi hành quân sang Thái Lan. King’s Cup 2019 được coi đó là bước đệm quan trọng cho vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm nay.

Nếu thắng Thái Lan, Việt Nam sẽ gặp Curacao hoặc Ấn Độ trong trận chung kết, lúc 19h45 ngày 8/6. Nếu thua, chúng ta sẽ đá trận tranh giải Ba vào 15h30 cùng ngày.

Bộ Y tế chỉ đạo bệnh viện không được thu phí người nuôi bệnh

Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện không được thu phí và cần đảm bảo các dịch vụ tiện ích tối thiểu phục vụ người bệnh và thân nhân người bệnh.

Ngày 8/5, Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thông tư số 37, điều chỉnh khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, theo VnExpress.

Trong đó, Bộ Y tế cho rằng giá dịch vụ ngày giường của người bệnh đã bao gồm chi phí điện, nước, vệ sinh… cho thân nhân.

(Ảnh minh họa)

Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện không được thu tiền với người nhà vào thăm nuôi người bệnh dưới các hình thức như tiền quần áo người nhà bệnh nhân. Cũng trong công văn, Bộ Y tế đề nghị UBND các địa phương cân nhắc áp dụng điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh lần này trong bối cảnh giá xăng đầu và giá điện đều tăng.

Lãnh đạo Sở Y tế TP. HCM khuyến khích tùy theo khả năng thực tế của mỗi bệnh viện mà triển khai thêm các tiện ích phục vụ theo yêu cầu khác như: nhà lưu trú, dịch vụ cung cấp bữa ăn, dịch vụ giặt giũ, dịch vụ mua sắm vật dụng cần thiết, giường/ghế bố,…

(xem thêm)

Siêu du thuyền của ông chủ Tottenham ghé thăm đảo Phú Quốc

Sau cuộc dạo chơi ở Cần Thơ, siêu du thuyền 150 triệu USD của ông chủ đội bóng Tottenham Hotspur ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc.

Đúng như lịch trình, sau khi rời Cần Thơ, du thuyền Aviva của tỷ phú Anh, Joe Lewis, đã có mặt tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang, vào chiều 7/5. Sự xuất hiện của du thuyền triệu đô trên vùng biển cách cảng An Thới khoảng 2 km khiến nhiều người dân Phú Quốc và khách du lịch thích thú, theo  báo Zing.vn.

Siêu du thuyền Aviva dài hơn 98 m, trị giá khoảng 150 triệu USD, hạ thủy tháng 1/2017 tại hãng Abeking & Rasmussen (Đức). Vận tốc của siêu du thuyền này đạt tối đa 20 hải lý/h, vận tốc hành trình tối ưu là 14 hải lý/h. Đây được xem là ngôi nhà di động của tỷ phú Joe Lewis, trên đó có 6 cabin và được trang bị đầy đủ như một khách sạn cao cấp.

Trước đó, siêu du thuyền Aviva của ông Joe Lewis, tỷ phú Anh, chủ đội bóng Tottenham Hotspur vào vùng nước cảng Cần Thơ, neo trên sông Hậu ngày 6/5.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho tỷ phú Joe Lewis. (Ảnh: Phạm Trung).

Ông Joe Lewis cho biết đã đi tham quan chợ nổi Cái Răng (bằng tàu du lịch của dân địa phương) và bày tỏ sự thích thú khi tham quan vùng sông nước miền Tây. Tỷ phú Anh cũng cho biết ông có thể sẽ đưa đội bóng Tottenham Hotspur đến Việt Nam du đấu.

51 thí sinh được nâng điểm đang học tại các đại học

Sáng 8/5, tại Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, ngày 25/5 quá trình điều tra gian lận thi cử tại ba tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang sẽ kết thúc. Bộ đã thực thi các hoạt động chuyên môn để hỗ trợ Bộ Công an điều tra, theo VnExpress.

Kết quả chấm thẩm định tại Hà Giang có 330 bài thi của 114 thí sinh được nâng điểm. Điểm chấm thẩm định được thay thế cho kết quả Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang công bố trước đó để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018. Trong 114 thí sinh Hà Giang được trả điểm thực, 39 em đang học tại 23 đại học, cao đẳng.

Tại Sơn La, 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp sơn so với điểm đã công bố. Trong đó thí sinh được nâng điểm nhiều nhất là 26,55, bài thi có điểm nâng cao nhất là 9. Tại Hòa Bình, 64 thí sinh được sửa điểm thi, trong đó thí sinh được nâng nhiều nhất là 26,45 điểm, bài thi được nâng nhiều nhất là 9,25 điểm.

114 thí sinh được nâng điểm ở cả 3 tỉnh. (đồ họa: VnEpress).

Trong 108 thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La, có một em không đủ điều kiện tốt nghiệp THPT, 13 em không có tên trong danh sách trúng tuyển đại học, cao đẳng, còn lại một em thi THPT quốc gia năm 2017 đã nhập học vào Học viện An ninh và 81 em nhập học vào 26 trường đại học, cơ sở giáo dục trong cả nước, sau khi chấm thẩm định đã bị các trường buộc thôi học.

Riêng 12 thí sinh có điểm chấm thẩm định không thấp hơn điểm trúng tuyển đang được các trường cho tiếp tục theo học. “Khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu người nào trong số 12 sinh viên này tham gia vào quá trình gian lận thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”, Bộ trưởng cho hay.

Như vậy, cả ba tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La có 51 em được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 vẫn đang học tại các trường đại học, cao đẳng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: