Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 28/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

HLV Park Hang-seo lên tiếng về vụ đàm phán với VFF

Trả lời báo chí Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo khẳng định ông không quan tâm tới chuyện lương, mà luôn nghĩ tới những mục tiêu cao khi làm việc ở Việt Nam.

Trang News.Joins của Hàn Quốc vừa có bài viết xung quanh cuộc phỏng vấn HLV Park Hang Seo về vấn đề gia hạn hợp đồng với VFF. Trước đó, vào ngày 27/6, thầy Park đã có một cuộc trao đổi đầy cởi mở với phóng viên của tờ báo này tại khách sạn Plaza tại thủ đô Seoul, khi tham dự Lễ trao giải ngoại giao Youngsan.

Tờ báo Hàn Quốc trích phát biểu của HLV Park: “Tôi đang bận rộn với những kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30 khai mạc vào tháng 11 tới tại Philippines và tiếp theo là tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020…”.

Mong muốn của cả VFF và HLV Park Hang Seo là tiếp tục gắn bó với nhau. (Ảnh: Vietnamnet)

Liên quan tới việc gia hạn hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang-seo, hôm 27/6, người đại diện Lee Dong-jun cũng phát đi thông báo tương tự khi khẳng định ưu tiên của ông Park khi đàm phán là vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam chứ không quá đặt nặng vấn đề lương thưởng.

Được biết, VFF và ông Lee đã có buổi đàm phán đầu tiên hôm 26/6. Hiện chưa rõ khi nào hai bên tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán.

Trao đổi trên Vietnamnet, về phía VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhấn mạnh: “Tạm thời chúng tôi mới làm việc với người đại diện của HLV Park Hang Seo và đề nghị gia hạn hợp đồng. Việc gia hạn thành công hay không dĩ nhiên cần xuất phát từ thiện chí và mong muốn từ cả hai phía. VFF tin rằng với tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng muốn tiếp tục công việc hiện tại”.

IEC Quảng Ngãi khánh thành sau một năm khởi công

Ngày 28/6, thành phố Giáo dục Quốc tế – IEC Quảng Ngãi đón hơn 1.000 học sinh năm học đầu tiên 2019 – 2020, theo VnExpress.

Khởi công vào 31/3/2018, sau hơn một năm thi công xây dựng, IEC Quảng Ngãi đã hoàn thiện toàn bộ dự án.

IEC Quảng Ngãi là hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện do Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) triển khai xây dựng với đầy đủ cấp học từ mầm non đến lớp 12, bao gồm: chương trình Mầm non Quốc tế Saigon Academy (SGA); chương trình Hội nhập Quốc tế iSchool; Song ngữ Quốc tế Học viện Anh quốc UK Academy (UKA); Quốc tế Hoàn toàn Bắc Mỹ (SNA).

Ngày 28/6, IEC Quảng Ngãi khánh thành sau một năm khởi công. (Ảnh: VnExpress).

Tính đến tháng 7/2019, trường có hơn 1.000 học sinh; gần 200 giáo viên người Việt Nam và quốc tế đã gia nhập đội ngũ ban giảng huấn – chuyên gia giáo dục, tạo ra môi trường học tập đa văn hóa.

Không gian học tập và trải nghiệm sáng tạo tại IEC Quảng Ngãi gồm: môi trường sinh thái và tự nhiên; thể thao và giáo dục thể chất; kỹ thuật và khoa học thực nghiệm; âm nhạc và văn hóa; mỹ thuật; nhân văn và truyền thống và nội trú.

Mục tiêu lớn nhất của IEC Quảng Ngãi là tạo ra môi trường giáo dục đồng bộ và hỗ trợ các khía cạnh phát triển để nuôi dưỡng học sinh phát triển theo phương châm 5H: Heart (Yêu thương, quảng đại) – Head (Khôn ngoan, sáng suốt) – Hand (Năng lực vượt trội) – Health (Sức lực dồi dào) – Human (Con người toàn diện về Tâm – Trí – Lực).

TP. HCM: Bé gái 1 tháng tuổi bị bỏ rơi gần trạm xe buýt

Người đàn ông bán vé số owr TP. HCM vừa phát hiện bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trên vỉa hè gần trạm xe buýt.

Ngày 28/6, báo Zing đưa tin, công an phường Bến Thành (quận 1, TP. HCM) vừa tiếp nhận một bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ngoài đường.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, anh Nguyễn Đình Tiến (quê Đồng Nai) đi xe buýt đến đoạn gần số nhà 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM thì phát hiện một túi nilon khá to bên lề đường.

Bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trên đường Hàm Nghi. (Ảnh: Nguyễn Huy/Zing).

Khi tiến lại gần kiểm tra thì anh Tiến phát hiện bên trong có một bé gái sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi rất kháu khỉnh, khỏe mạnh.

Sau đó, anh Tiến vội hô hoán với mọi người xung quanh và vội đưa bé đến Công an phường để trình báo.

Theo báo Tổ Quốc, cơ quan chức năng địa phương đã thông báo cho UBND phường Bến Thành cử cán bộ phụ trách bộ phận chăm sóc trẻ em, tiếp nhận bé gái trên.

Cho đến chiều 28/6, việc xác minh danh tính mẹ bé gái vẫn chưa có kế quả.

Hiện cơ quan chức năng đã đưa cháu bị bỏ rơi đến Bệnh viện Từ Dũ kiểm tra sức khoẻ trước khi chuyển về Làng trẻ Hòa Bình và thông báo tìm gia đình bé gái.

Nổ bánh xe múc đất, 2 công nhân ở Đồng Nai thiệt mạng

Chiều 27/6, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ bánh xe múc tại một công trình xây dựng khiến 2 công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ báo Pháp luật TP. HCM, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, khi nhóm công nhân đang làm việc tại một công trình xây dựng trong Khu công nghiệp Dầu Giây (thuộc xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) thì nghe một tiếng nổ lớn.

Mọi người chạy đến thì phát hiện ông Hồ Việt Hà (51 tuổi, ngụ TP. Long Khánh) và anh Đỗ Trọng Quang (30 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) nằm bất tỉnh, bên cạnh có một bánh xe múc bị hư hỏng. Mặc dù cả hai nạn nhân đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện trường vụ nổ bánh xe khiến hai người tử vong. (Ảnh: PLO)

Báo Vietnamnet cho biết, cả hai lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Công an huyện Thống Nhất đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, công an xác định 2 nạn nhân tháo bánh xe múc ra để sữa chữa, có thể khi đang lắp ráp trở lại thì bánh xe phát nổ khiến cả hai bị hất văng dẫn đến tử vong.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

videoinfo__video3.dkn.tv||3116982b1__