Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 24/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Phát hiện súng thần công nằm sâu hơn 4m dưới biển Đà Nẵng

Chiều 24/5, Ban chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đồng ý cho Bảo tàng Đà Nẵng đưa khẩu súng thần công về trưng bày, bổ sung vào bộ sưu tập súng thần công để làm hồ sơ trình Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia, theo VnExpress.

Trước đó chiều 22/5, khi thi công bờ kè khu vực biển Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), công nhân phát hiện khẩu thần công ở độ sâu gần 4,5 m. Súng dài 1,5 m, đường kính hơn 30 cm, còn nguyên vẹn họa tiết.

Súng thần công vừa tìm thấy được đúc bằng đồng. (Ảnh: Hưng Lợi).

Trực tiếp tới nghiên cứu, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, nhận định đây là súng thần công triều Nguyễn trang bị cho các hệ thống phòng thủ ở cửa biển Đà Nẵng, được đúc bằng đồng thời Minh Mạng (1820-1840) hoặc Thiệu Trị (1841-1847).

“Phần tay đúc hình rồng nên chắc chắn dành cho quan chỉ huy sử dụng phát lệnh tấn công. Tên súng có chữ Hán nên chúng tôi đã nhờ chuyên gia về Hán – Nôm dịch”, ông Thiện nói.

Theo Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, có thể súng được sử dụng trong buổi đầu chống Pháp năm 1858-1860. Người dân Đà Nẵng đã tìm được rất nhiều súng thần công gắn với lịch sử kháng Pháp, nhưng đều đúc bằng gang. Đây là khẩu thần công đầu tiên được đúc bằng đồng.

Miền Bắc và Trung cuối tuần nắng nóng

Hai ngày cuối tuần, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc và Trung khoảng 35-37, một số nơi có thể vượt 38 độ C.

Ngày 24/5, miền Bắc tăng nhiệt sau chuỗi ngày mát mẻ do không khí lạnh. Từ 7h sáng, nắng đã tràn ngập, đến 11h nhiệt độ Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ tăng lên 31, dự báo cao nhất khoảng 34 độ, chưa tới ngưỡng nắng nóng. Tuy nhiên, một số tỉnh ở Tây Bắc Bộ như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình sẽ nóng 35-37 độ C vào lúc 12-15h.

(Ảnh minh họa)

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, ngày mai (25/5) do vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh mẽ, nắng nóng sẽ mở rộng ra hầu khắp miền Bắc, miền Trung. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37, một số nơi như Mường La (Sơn La), Mường Lay (Điện Biên), Mường Tè (Lai Châu), Hòa Bình, hay vùng núi phía tây Trung Bộ như Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Đông Hà (Quảng Trị), Nam Đông (Thừa Thiên Huế) có thể vượt 38.

Dự báo, nắng nóng ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết thứ bảy 26/5. Đến chủ nhật 27/5 sẽ có một đợt không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống gây mưa rào và giông ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Mưa duy trì đến ngày 30/5, vùng núi, trung du phía Bắc có nơi mưa to (50-100 mm/24 giờ) và giông mạnh. Chính quyền và người dân cần đề phòng lũ quét và trượt lở đất.

Miền Trung nắng nóng đến hết ngày 27/5, sau đó trời mưa giông, nền nhiệt giảm. Chuyên gia khí tượng cảnh báo, mưa giông xuất hiện sau những ngày nắng nóng có thể gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan, như: lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh.

Sinh viên nghèo mất tích, người xa lạ đặt thùng từ thiện quyên góp

Biết được hoàn cảnh khó khăn của nam sinh viên nghèo lại mắc bệnh tim bị mất tích trên biển Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), nhiều người dân TP.Quy Nhơn đã đặt thùng từ thiện, quyên góp để hỗ trợ gia đình.

Ngày 24/5, nhiều người đã tổ chức thuê phương tiện tìm kiếm em Cao Văn Toàn (19 tuổi, ở thôn Thanh Lương, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, Bình Định) trên biển Quy Nhơn, theo Dân Việt.

Em Toàn vốn bị tim bẩm sinh, gia đình thuộc diện khó khăn, không có tiền để chữa trị và đã được mổ tim miễn phí. Biết được hoàn cảnh khó khăn của nam sinh viên, nhiều người dân TP.Quy Nhơn vốn xa lạ với Toàn đã chung tay quyên góp để hỗ trợ gia đình tìm kiếm.

Nhiều người dân ở Quy Nhơn quyên góp để hỗ trợ tìm kiếm Toàn trên biển Quy Nhơn. (Ảnh: Dân Việt)

Gia đình nạn nhân cho biết, Toàn vào TP.Quy Nhơn ở trọ cùng với một người họ hàng. Sáng 23/5, sau khi Toàn đi tắm biển, người anh ở cùng không thấy về nhà. Kiểm tra đồ đạc, thấy quần áo, đồ dùng học tập đều ở nhà và bạn bè nói Toàn không đi học nên người anh tá hỏa đi tìm kiếm.

Sau đó, gia đình đã phát hiện quần áo, dép của Toàn tại bãi biển gần tượng đài Chiến Thắng, đường Xuân Diệu (TP.Quy Nhơn) nhưng không thấy tung tích nam sinh viên này nên bắt đầu thuê người tìm kiếm trên biển.

Di dời gần 1.300 hộ dân chung cư Thanh Đa 50 tuổi

Để xây mới chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, quận Bình Thạnh (TP HCM) di dời người dân tại 6 lô, theo VnExpress.

UBND quận Bình Thạnh vừa thông báo đến gần 1.300 hộ dân chung cư Thanh Đa (phường 27) về việc thu hồi đất để xây cụm chung cư mới. Quận sẽ lấy ý kiến người dân về đơn giá bồi thường, trình thành phố phê duyệt. Thời gian ban hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến sau tháng 10.

Cư dân chọn một trong ba phương thức là tái định cư tại chỗ, nhận tiền hoặc tái định cư nơi khác. Đối với những hộ tái định cư tại chỗ, quận hỗ trợ tiền tạm cư để thuê nhà, chờ chung cư xây xong mọi người sẽ về lại.

Những hộ dân ở tầng trệt với lợi thế buôn bán cũng được quận Bình Thạnh tính toán đề xuất thành phố phương án tái định cư với diện tích căn hộ mới tăng 1,1 lần so với nơi ở cũ. Quy định này từng được áp dụng khi tháo dỡ lô IV, VI trước đó.

Lô VIII chung cư Thanh Đa. (Ảnh: Duy Trần).

Ủng hộ chủ trương của quận Bình Thạnh, song nhiều hộ bày tỏ hoang mang vì đã sống ở đây hàng chục năm, quen nề nếp, nơi học tập, làm việc. Di dời đi chỗ khác ở sẽ gây đảo lộn cuộc sống của cả gia đình

Khu chung cư Thanh Đa có 22 lô, gồm hai phân khu với 8 lô số và 14 lô chữ. Công trình có trước năm 1975 với nhiều lô đã xuống cấp. Hồi năm 2016, quận Bình Thạnh đã di dời, tháo dỡ hai lô số IV, VI vì bị nghiêng, có thể sập bất cứ lúc nào.

Dự án xây mới chung cư Thanh Đa được UBND TP HCM thông qua từ năm 2017. Hồi tháng 4, thành phố chấp thuận cho Công ty cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa tiếp tục làm chủ đầu tư dự án.

Chủ đầu tư sẽ xây hai chung cư trước trên nền lô IV, VI đã được tháo dỡ, dự kiến đầu năm 2022 hoàn thành. Khối chung cư trên diện tích 6 lô còn lại sẽ được hoàn thành vào hai năm sau đó.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News