Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 17/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

HLV Park Hang Seo mời học trò ăn tối, chờ xem Lebanon và Turkmenistan

Thắng Yemen và khép lại vòng bảng ASIAN Cup 2019 với 3 điểm nhưng đội tuyển Việt Nam chưa biết liệu có được đi tiếp vào vòng 1/8 và thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn phải chờ đợi.

HLV Park Hang-seo tỏ ra tự hào về màn trình diễn của các học trò. (Ảnh: Hiếu Lương/Kênh 14)

Theo kế hoạch đã được thống nhất ngay sau trận thắng Yemen tối qua (16/1), đội tuyển Việt Nam sẽ nghỉ trọn cả ngày hôm nay (17/1) mà không có bất cứ buổi tập nào tại Al Ain. Thay vào đó, sau khi thức dậy và ăn sáng, các tuyển thủ được tự do lên phòng nghỉ ngơi vào buổi sáng.

Thethaovanhoa thông tin, chiều cùng ngày, các thành viên đội tuyển Việt Nam được đưa đến một nhà hàng Hàn Quốc tại Al Ain để ăn tối. Đây là lời mời ăn tối mà HLV Park Hang Seo đưa ra để giúp các học trò có tâm lý thoải mái, tự tin và thư giãn nhất có thể sau một khoảng thời gian dài lên tới chừng 3 tháng chỉ tập luyện và thi đấu liên tục từ trước AFF Suzuki Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam hồi hộp chờ tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8. (Ảnh: Hoàng Linh)

Tất nhiên, HLV Park Hang Seo và các học trò vẫn không thể bỏ qua những trận đấu tại bảng E và F tối nay 17/1, có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 của đội tuyển Việt Nam.

Đó là trận Oman – Turkmenistan (lúc 20h30 Việt Nam) và Lebanon– Triều Tiên (23h00). Trong hai cặp đấu này, đội tuyển Oman có nhiều cơ hội vào vòng 1/8 nhất trong khi Li băng hiện có hiệu số -4 và phải ghi ít nhất 4 bàn, thắng cách biệt tối thiểu 3 bàn mới có thể vượt qua đội tuyển Việt Nam.

Cú đá phạt tuyệt vời của Quang Hải. (Ảnh: Zing)

Tạm thời đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Nếu vào vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn chạm trán đội tuyển Jordan. Trận đấu giữa hai đội sẽ được tổ chức tại Dubai vào chiều 20/1.

Một doanh nghiệp ở Hải Dương mua 45 ôtô thưởng Tết nhân viên

Vietnamnet thông tin, một công ty ở Hải Dương đang gây xôn xao dư luận với mức thưởng Tết 900 triệu đồng cho một nhân viên và còn mua 45 ôtô, 25 xe máy điện để thưởng Tết cho nhân viên.

Theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, dịp Tết năm nay, công ty này quyết định tặng thưởng tiền mặt lên đến 900 triệu đồng cho một nhân viên. Đó cũng là mức thưởng Tết cao nhất cho người lao động ở địa bàn tỉnh Hải Dương.

Bên cạnh đó, công ty này còn ký hợp đồng hơn 30 tỷ đồng để mua 45 xe ôtô và 20 xe máy điện thưởng cho các nhân viên xuất sắc.

Đây là công ty chuyên sản xuất nhựa, có nhà máy thuộc cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương. Dịp Tết năm nay, công ty này đã có những mức thưởng “khủng” dành cho nhân viên.

Công an Quảng Nam tìm chủ sở hữu 230 lượng vàng…

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hơn 230 lượng vàng Tây để tìm chủ sở hữu.

Báo Người Lao Động cho biết, trước đó, ngày 15/1, qua nguồn tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện 2 đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn khi đem đi bán hơn 230 lượng vàng Tây gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay.

Hơn 230 lượng vàng Tây gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền… (Ảnh: Kênh 14)

Theo báo Pháp Luật, trên các loại trang sức này có các ký hiệu: “T.DANH 610” của Công ty Thanh Danh; “K.LOAN 610” của Công ty Kim Loan; “K.HAO 610” của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của công ty khác.

Rất nhiều nhẫn vàng. (Ảnh: CACC)

Qua làm việc, cả hai đối tượng đã không chứng minh được nguồn gốc sở hữu số vàng trên.

Hiện cơ quan công an đang xác minh, điều tra làm rõ. Phòng CSHS cũng thông báo nếu cá nhân, tổ chức nào biết hoặc liên quan đến số vàng nói trên thì liên hệ Công an tỉnh Quảng Nam trình báo, phối hợp để điều tra, ngăn chặn tội phạm.

Bắt khẩn cấp đối tượng hành hạ thiếu nữ 17 tuổi như thời trung cổ

Báo CAND đưa tin, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk mới bắt Nguyễn Huy Thái (24 tuổi, trú tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để điều tra, làm rõ về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Hành hạ người khác”.

Trước đó, ngày 15/1, gia đình em N.T.N.Q (17 tuổi, trú xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tố cáo đến Công an H.Ea H’leo việc Thái đánh đập dã man em Q..

Em Q. đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: CA TP. HCM)

Thông tin ban đầu, ngày 26/12/2018, Q. trốn gia đình để theo một người bạn facebook xuống huyện Ea H’Leo làm việc tại một quán karaoke do Thái làm quản lý.

Theo em Q., sau khi vào làm em mới biết đây chính là quán karaoke ôm, phục vụ khách làng chơi: “Tới đây, em bị khách sàm sỡ nên nhiều lần bỏ ra ngoài. Những lần như vậy, khi về em đã bị Thái đánh đập”, Q kể.

Theo Thanh Niên, ngày 12/1, nghi Q. lấy cắp 4 chiếc điện thoại của những người ở cùng, Thái cùng một số người ấn đầu Q. vào thùng nước, dùng các vật cứng đâm, đánh trong nhiều giờ liền, gây thương tích nặng cho cô gái này.

Cơ thể em Q. bị thương tích do tra tấn, hành hạ. (Ảnh: CA TP. HCM)

Đến ngày 14/1, Q. tìm cách thoát ra ngoài, gọi điện cho người thân đến cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News