Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 7/7 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Căn nhà 5 tầng rung chuyển sau tiếng nổ lớn, 4 người may mắn thoát nạn

Theo Thanh Niên, khoảng 2h sáng 7/7, một vụ nổ đã xảy ra khiến căn nhà 5 tầng của anh Phạm Việt Cường ở thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn, Thanh Hoá) rung chuyển, khói bốc mù mịt.

Khi xảy ra vụ việc, anh Cường đang xem bóng đá ở tầng 2, vợ và 2 con nhỏ nằm ngủ trên tầng 3 nên cả gia đình may mắn thoát nạn.

Vụ nổ làm tường nhà anh Cường rạn nứt, trần bong tróc, nhiều đồ đạc ở tầng 1 vỡ tan, hư hỏng hoàn toàn.

Căn nhà 5 tầng rung chuyển sau tiếng nổ lớn, 4 người may mắn thoát nạn
Trần nhà bong tróc từng mảng. (Ảnh: Dân Trí)
Căn nhà 5 tầng rung chuyển sau tiếng nổ lớn, 4 người may mắn thoát nạn
Nhiều đồ đạc hư hỏng toàn toàn. (Ảnh: Dân Trí)

Nhận tin báo, công an huyện Nga Sơn đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân của sự việc. Hiện cơ quan công an chưa khẳng định đây là vụ nổ mìn.

Bí ẩn tàu cổ chìm ở vùng biển Dung Quất 500 năm trước sắp được làm sáng tỏ

Ngày 9/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cùng với Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ khởi công công trình nghiên cứu, khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất (huyện Bình Sơn), theo Zing.

Thời gian khai quật tàu cổ từ tháng 7/2018 đến cuối năm 2019 với 70 chuyên gia trong và ngoài nước tham gia.

Phát hiện tàu cổ đắm ở vùng biển Dung Quất. (Video: Zing)

Ngày 6/7, thạc sĩ Nguyễn Tuấn Lâm – Chuyên gia khảo cổ học dưới nước nhận định, việc phát hiện tàu cổ đắm ở vùng biển nơi đây càng khẳng định thêm giả thiết cảng biển ở Bình Châu, Dung Quất hay thương cảng Thu Xà, Sa Kỳ thuở xưa từng là nơi dừng chân của các con tàu trên đường hàng hải quốc tế.

Chuyên gia khảo cổ học cũng cho biết, nhiều thế kỷ trước, các đoàn tàu của thương gia phương Bắc trên đường hành trình về phương Nam, thường ghé vào vùng biển Quảng Ngãi trú gió bão, buôn bán, tiếp lương thực thực phẩm.

Tháng trước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chi hơn 48 tỷ đồng để khảo sát, lập phương án trục vớt, bảo quản hiện vật tàu cổ tại khu vực cảng quốc tế Hào Hưng, Khu kinh tế Dung Quất.

2 căn nhà đổ sụp xuống sông ở Bạc Liêu lúc nửa đêm

Khoảng hơn 2h ngày 7/7, trên tuyến sông 30 tháng 4 (thuộc khóm 4, phường 2, TP. Bạc Liêu) bất ngờ xảy ra sạt lở bờ sông khiến người dân lo lắng, theo Dân Trí.

Người dân cho biết, lúc nửa đêm ở TP Bạc Liêu có mưa to và gió lớn, mọi người đang ngủ thì nghe nhiều tiếng động phát ra. Khi thấy nhà mình có hiện tượng sụt lún xuống kênh, họ chỉ kịp tri hô và chạy thoát ra khỏi nhà.

Nửa đêm tháo chạy vì 2 căn nhà đổ sụp xuống sông ở Bạc Liêu
Ít nhất 2 căn nhà bị hư hại trong vụ sạt lở. (Ảnh: Dân Trí)

Ông Trần Văn Tài (khóm 3, phường 2) kể lại với Tuổi Trẻ, lúc hơn 2h sáng, cả nhà ông đang ngủ bỗng nghe tiếng động lớn đã đánh thức con cái nhanh chóng thu dọn đồ đạc ở phía sau lên nhà trước. Ngay sau đó, nửa căn nhà ông bị sụp đổ xuống kênh.

Nửa đêm tháo chạy vì 2 căn nhà đổ sụp xuống sông ở Bạc Liêu
Phần sau nhà ông Tài sụp hoàn toàn xuống kênh 30 tháng 4 cuốn trôi nhiều tài sản. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tại hiện trường, điểm sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 4 m, dài khoảng 50 m, ảnh hưởng đến nhiều nhà dân, có 1 căn nhà bị sụp hẳn phía sau, trôi xuống kênh, 1 căn nhà khác bị thiệt hại khoảng 50%, 1 khoảng sân vườn của hộ dân nuôi gia cầm cũng bị trôi sông. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nửa đêm tháo chạy vì 2 căn nhà đổ sụp xuống sông ở Bạc Liêu
Khu vực sạt lở có nguy cơ tiếp tục đe dọa nhiều nhà dân quanh bờ sông. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hiện, khu vực sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt ăn sâu vào bên trong, có nguy cơ bị sụp, đe dọa nhà dân bất cứ lúc nào.

Sẽ thanh lý hợp đồng hơn 500 giáo viên tuyển dư ở Đắk Lắk

Sau khi tuyển ồ ạt hơn 500 giáo viên, UBND tỉnh Đắk Lắk giao việc thanh lý hợp đồng về cho UBND huyện Krông Pắk để giải quyết các chế độ thôi việc. 

Ngày 6/7, bà Ngô Thị Minh Trinh, phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk xác nhận với Tuổi Trẻ, đang rà soát lại hợp đồng của 508 giáo viên ở huyện để có phương án thanh lý với từng người theo đúng quy định.

Theo bà Trinh, trong 508 hợp đồng của giáo viên, hợp đồng nào chưa đúng quy định, thiếu sót sẽ bổ sung. Sau khi rà soát nếu còn vị trí việc làm sẽ để giáo viên dạy, không thì phải chấm dứt hợp đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao UBND huyện Krông Pắk rà soát, tổng hợp các khoản kinh phí đã được chi trả cho từng giáo viên và tổng số tiền đã chi trả để làm căn cứ hỗ trợ thôi việc cho các giáo viên sau này.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Đắk Lắk cho biết, cần khoảng 5 tỷ đồng để giải quyết các chế độ thôi việc cho giáo viên, nhưng chưa có nguồn để chi và có thể phải đưa vấn đề ra xin ý kiến HĐND tỉnh.

Sẽ thanh lý hợp đồng hơn 500 giáo viên tuyển dư ở Đắk Lắk
Các giáo viên sau khi nhận tin sẽ mất việc hồi tháng 3. (Ảnh: VnExpress)

Như đã đưa tin, từ năm 2011-2016, UBND huyện Krông Pắk liên tục ký hợp đồng lao động với giáo viên THCS, tiểu học và mầm non. Sau đó, tỉnh Đắk Lắk kiểm tra kết luận UBND huyện Krông Păk sai phạm trong việc tuyển thừa hơn 600 giáo viên.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều thư giãn!
———–—

Đại Kỷ Nguyên News