Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 4/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Cuối tuần này cắt nước 8 quận, huyện phía Tây TP. HCM

Do Nhà máy nước Tân Hiệp bảo trì, 8 quận, huyện phía Tây TP. HCM sẽ bị cắt nước, hoặc nước yếu trong hai ngày 6 và 7/10. 

Nhà máy nước Tân Hiệp sẽ bảo trì trong 2 ngày 6-7/10. (Ảnh: CII)

Ngày 4/10, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) xác nhận với VTV, Nhà máy nước Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) sẽ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị từ 21h ngày 6/10 đến 3h ngày 7/10. Do đó, 8 quận huyện bị cắt nước, cụ thể là:

  1. Quận Gò Vấp: Phường 8, 9, 12, 14.
  2. Quận 12: Phường Đông Hưng Thuận, Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Tân Thới Nhất và Trung Mỹ Tây.
  3. Quận Tân Bình: Phường 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14.
  4. Quận Tân Phú: Phường Sơn Kỳ, Phú Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thành.
  5. Quận 6: Phường 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
  6. Quận Bình Tân: Phường 9, 10, 14, 15, 16.
  7. Huyện Bình Chánh: Thị trấn Tân Túc, xã An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Lợi, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.
  8. Toàn bộ huyện Hóc Môn.

Theo VnExpress, trong thời gian cắt nước, Sawaco sẽ điều tiết mạng lưới, theo dõi diễn biến để điều phối nguồn nước phù hợp tình hình thực tế, giải quyết những vấn đề phát sinh. Đồng thời, cam kết cấp nước trở lại trong thời gian sớm nhất.

Hiện thực hóa mô hình đại đô thị đẳng cấp Singapore tại Việt Nam

Mới đây, Vingroup ra mắt thương hiệu VinCity – đại đô thị hiện đại, đồng bộ tiện ích theo đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa, giúp nhiều người dân có cơ hội an cư, tận hưởng cuộc sống tốt đẹp trong tầm tay.

Đại diện Vingroup cho biết trên Vietnamnet, bước đầu tập đoàn sẽ cho ra mắt 3 dự án mang thương hiệu VinCity tại Hà Nội và TP. HCM, phục vụ nhu cầu nhà ở cho giới công chức, người trẻ độc thân, vợ chồng mới cưới, những gia đình muốn chuyển đến chốn an cư mới hiện đại.

Theo đó, các dự án này đều tọa lạc ở những khu vực kết nối giao thông thuận tiện, hạ tầng xã hội phát triển.

Toàn cảnh đại đô thị VinCity Ocean Park với điểm nhấn là biển hồ nước mặn. (Ảnh: Vietnamnet)

Dự kiến, đại đô thị VinCity đầu tiên là VinCity Ocean Park sẽ ra mắt tại Gia Lâm, Hà Nội, với điểm nhấn là biển hồ nước mặn và hồ lớn trung tâm. Tiếp sau đó, Vinhomes cũng sẽ công bố VinCity Sportia – đô thị hạt nhân với tinh thần thể thao năng động tại Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Nội và VinCity Grand Park – đô thị công viên tại Quận 9, TP. HCM, báo Lao Động đưa tin.

Bằng cách này, Vingroup giúp hàng trăm ngàn người Việt không những hiện thực hóa giấc mơ mua được nhà riêng trong các khu đô thị hiện đại Singapore với tài chính hợp lý, mà còn được trải nghiệm không gian sống đẳng cấp và môi trường đô thị văn minh chưa từng thấy.

Vincity được xây dựng theo mô hình “Singapore và hơn thế nữa”. (Ảnh: Vietnamnet)

Báo cáo tại Hội thảo “Phát triển bất động sản Việt Nam – Tầm nhìn và triển vọng” được tổ chức tại TP. HCM mới đây nhận định, ước tính trong 10 năm tới, tổng nhu cầu nhà ở mới có thể lên đến hơn 5,1 triệu căn trong phân khúc nhà giá thấp và trung bình.

Dự báo đến năm 2020, dân số thành thị sẽ lên đến 46 triệu người, tương đương 45% dân số cả nước.

Người dân Kon Tum phát hiện rùa quý 1,5 kg bò lang thang trên đường

Chú rùa quý bò ven đường được một người dân ở phường Trường Chinh (TP. Kon Tum) phát hiện và giao nộp cho kiểm lâm. 

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 3/10, Hạt Kiểm lâm TP. Kon Tum đã bàn giao một con rùa quý hiếm cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy (huyện Đăk Hà) để thả lại vào rừng.

Trước đó, khi đang bò trên đường, chú rùa được ông Hoàng Quang Vũ (phường Trường Chinh) phát hiện và gửi lại cho hạt kiểm lâm tỉnh.

Chú rùa sức khỏe tốt, nặng 1,5 kg, là loài rùa núi viền (Manouria impressa) thuộc loài quý hiểm, được xếp vào cấp độ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thể giới (IUCN, 2013). Tại Việt Nam, loài rùa này được bảo vệ theo nghị định của chính phủ về quản lý các loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiểm.

Theo Báo Tài Nguyên và Môi Trường, ngày 18/9, Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) cũng thả về môi trường tự nhiên nhiều động vật quý hiếm, sau khi tiếp nhận từ người dân địa phương.

nguoi dan kon tum phat hien rua quy 15 kg bo lang thang tren duong
Rùa núi viền được đưa về thiên nhiên ngày 18/9. (Ảnh: Tài Nguyên và Môi Trường)

Trong số động vật quý hiếm được thả về tự nhiên có 2 con rùa núi viền do bà Đoàn Thị Kim Thanh (ở thôn Phú Dương, huyện Phú Vang) phát hiện ngày 11/9.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News