Cận rằm tháng Bảy, thị trường đồ cúng người âm tại phố Hàng Mã (Hà Nội) nhộn nhịp với đủ chủng loại sản phẩm như nhà cửa, tủ giường, ô tô, quần áo, điện thoại, máy tính bảng… Tất nhiên, giá cả hàng hóa cho người âm cũng khác… người trần, khi tiền mua hai chiếc túi “hàng hiệu” đủ ‘tậu” căn biệt thự giấy.

Không còn đơn giản là nón lá, áo the khăn xếp bằng giấy mỏng như nhiều năm trước, thị trường đồ cúng người âm ngày càng nhiều chủng loại hơn. Với quan niệm “trần sao, âm vậy”, những món đồ thời trang hàng hiệu, xe hơi, nhà lầu, điện thoại đến … osin được nhiều gia đình chọn mua.

Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Cận rằm tháng Bảy, đồ cúng lễ cho người âm đủ chủng loại được bày bán dọc khắp các cửa hàng trên phố Hàng Mã…
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
…với đầy đủ chủng loại từ quần áo thời trang đến nhẫn, lắc, vòng vàng.
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Những bộ quần áo dành cho đủ lứa tuổi, với nhiều kiểu dáng hay và màu sắc thông thường có giá từ 40-200 nghìn đồng tùy kiểu dáng và chất liệu giấy.
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Các gia đình ít nhất cũng mua 1-2 bộ đồ để đốt cho người âm.
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Những bộ quần áo kiểu dáng đơn giản nhất.
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Những bộ đồ trang điểm, thuốc lá, trang sức, kính hàng hiệu, điện thoại… đều làm từ giấy.
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Giày dép đủ mẫu mã, nhiều đôi được làm theo những món hàng hiệu đang được ưa chuộng có giá từ 30-100 nghìn đồng/đôi.
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Những chiếc túi xách điệu đà cho nữ có giá 100 đến 200 nghìn đồng.
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Những ngôi nhà cỡ nhỏ kích thước từ 80-120 cm được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng với giá từ 200-400 nghìn đồng tùy độ tỉ mỉ. Tại đây cũng nhận đặt hàng đồ dùng gia đình, nhà cửa, vật nuôi… theo kích cỡ khách yêu cầu, nhưng dĩ nhiên mức giá sẽ cao hơn.
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Những bộ đồ cúng đầy đủ gồm ti vi, loa đài, xoong nồi, đồ dùng gia đình… có giá từ 600 – 1 triệu đồng tùy kích cỡ và số sản phẩm trong đó.
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Chỉ cần có nhu cầu sắp lễ thì người bán cũng sẽ nhanh chóng tư vấn và chọn đồ cho khách tùy theo mức tiền bỏ ra. Nhiều người bán cho biết, việc sắm lễ đã được các gia đình bắt đầu ngay từ khi bước vào tháng Bảy âm lịch.
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Dù có mức giá bao nhiêu, làm tỉ mẩn thế nào thì điểm cuối của tất cả các món đồ cúng lễ cho người âm cũng đều là “hóa tro”.
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Những cảnh đốt vàng mã rất phổ biến trong tháng cô hồn và nhiều ngày lễ lớn khác trong năm.
Đi chợ hàng mã cận rằm tháng Bảy: Hai túi xách "hàng hiệu" bằng căn biệt thự
Mỗi dịp tháng Bảy âm lịch, việc dùng tiền thật mua đồ giấy về đốt vẫn như một thói quen khó bỏ của nhiều gia đình tại Hà thành, đặc biệt là những hộ buôn bán.

Như Quỳnh