Thấy An sảy chân vào vùng nước sâu ở sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), anh Đồng lao đến trợ giúp nhưng cũng bị kéo theo.

Chiều 8/6, ông Nguyễn Đình Mạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hai bố con đi tắm sông giữa trưa bị chết đuối, theo Vietnamnet.

Nạn nhân là anh Nguyễn Khắc Đồng (sinh năm 1985) và Trần Quốc An (sinh năm 2002 cùng trú xã Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Theo VnExpress, vào trưa cùng ngày, anh Đồng cùng An đi cào hến tại sông Ngàn Sâu, đoạn chảy qua địa bàn. Thấy An sảy chân vào vùng nước sâu, anh Đồng lao đến trợ giúp, song bị nạn nhân níu lại.

Thấy cả hai vùng vẫy dưới sông, những người đi cùng đã nhảy xuống cứu song bất thành vì nước sâu và xoáy.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Vietnamnet).

Đến gần 16h ngày 8/6, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 10 m.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Hà Linh, gia đình anh Đồng thuộc diện hộ nghèo. Nhà chức trách địa phương đã bàn giao thi thể cho người nhà để tổ chức mai táng.

Thanh Thanh (tổng hợp)