Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 1/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Rết biển mang độc xuất hiện dày đặc ở một số bãi biển du lịch 

Mới đây trên một số diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm du lịch cảnh báo người dân chú ý tránh động chạm vào rết biển xuất hiện dày đặc ở Vũng Tàu và một số biển Việt Nam.

Rết biển bò trên bãi cát. (Ảnh: FB)

Anh Cao Mạnh Tuấn, một hướng dẫn viên du lịch tự do cảnh báo trên VTC: “Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, khách du lịch liên tục ghi nhận và chia sẻ các clip liên quan đến sự xuất hiện dày đặc loài sâu biển trên các bãi cát ở Vũng Tàu. Sự việc khiến nhiều người sợ không dám xuống tắm biển.

Sâu biển có nơi còn gọi là rết biển. Sâu biển sinh sống và có nhiều ở hầu hết các vùng biển trên thế giới. Tuy nhiên, rết biển thường xuất hiện nhiều trên bãi cát vào mùa sinh sản. Chúng có hình dáng bên ngoài gần giống con rết và có cơ chế gây ngứa bằng lông giống như sâu.

Khi chạm phải rết biển, và dính độc rết biển nhất là ở các vùng da mỏng, nhạy cảm, con người có thể bị rộp. Đối với những người dễ bị dị ứng thì tình trạng có thể trở nên nặng hơn, phải vào viện xử lý”.

Thường sâu biển chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn sau đó biến mất.

Cuốn vào gầm xe tải, thai phụ 8 tháng ‘văng’ con ra ngoài: 3 mẹ con thai phụ hiện đều tử vong.

Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau tai nạn, nhưng chấn thương nặng đã khiến người mẹ và thai nhi 8 tháng văng khỏi bụng bầu cùng bé gái 4 tuổi đã tử vong. 

Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy của nạn nhân nằm trong gầm chiếc xe tải chạy lùi (màu xanh). (Ảnh: Thời Đại)

Trước đó, như Đại Kỷ Nguyên đã đưa tin, khoảng 7h30 ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe tải lùi cuốn xe máy vào gầm khiến 4 người thương vong.

Vụ tai nạn thương tâm nói trên còn khiến chồng của thai phụ là anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, ở Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) và con gái 4 tuổi nguy kịch.

Nhiều người chứng kiến vụ việc đều bàng hoàng và với họ: “Chưa từng chứng kiến cảnh tai nạn nào đau đớn và tang thương như thế”.

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải lùi xe khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong vào sáng 31/5

Cháy cửa hàng xe máy, nghẹt thở giải cứu 3 mẹ con mắc kẹt

Ngọn lửa bùng lên trong cửa hàng bán xe máy tại TP Thái Bình khi đã đóng cửa. Người dân, cơ quan chức năng ra sức giải cứu ba mẹ con bị mắc kẹt.

Do ngọn lửa ở tầng 1 nên phải vừa khống chế lửa vừa dùng thang đưa người mắc kẹt xuống. (Ảnh: Vietnamnet)

Khoảng 19h20 tối 31/5, tại cửa hàng xe máy (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng lên khi cửa hàng đã đóng cửa kính cường lực, bên trong chỉ có một phụ nữ cùng hai cháu nhỏ, theo Vietnamnet.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường: Vào thời gian trên, cửa hàng kinh doanh xe máy, xe đạp điện Thơm Cường, số 434, phố Lý Bôn (phường Đề Thám, TP Thái Bình) có khói và lửa bốc lên từ bên trong. Người dân thấy lạ đã chạy tới nhưng cửa hàng đã đóng cửa, bên trong có cửa kính cường lực.

Phòng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an phường Đề Thám, Công an TP Thái Bình khống chế đám cháy. Sau 20 phút thì ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, ngăn cháy lan lên các tầng trên và nhà bên cạnh.

Sau khi đám cháy được khống chế, cơ quan chức năng đã phối hợp với người dân đưa được 3 mẹ con chủ nhà ra ngoài. Người phụ nữ và hai cháu nhỏ đã được đưa đi bênh viện để kiểm tra sức khỏe.

Sau khi tố cáo bị áp bức, thêm hàng chục phi công của Vietnam Airlines xin nghỉ việc

Theo tiết lộ của các phi công, họ sẽ phải bồi hoàn khoản kinh phí đào tạo lên tới nhiều tỉ đồng nếu nghỉ việc. Dù vậy, gần 60 phi công vẫn chấp nhận nộp đơn ra khỏi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines.

Phi công Việt của Vietnam Airlines cho rằng họ đang nhận lương thấp hơn phi công ngoại ở cùng hãng và phi công nội ở hãng khác. (Ảnh: Vietnamnet)

Mới đây, Báo Gia đình & Xã hội nhận được đơn kêu cứu gồm 16 chữ ký trực tiếp, ghi là của tập thể phi công Việt Nam, phản ánh các bất cập đang tồn tại nơi nhóm người này đã và đang công tác – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – VNA).

Cụ thể, ngoài việc phản ánh về các bất cập đang tồn tại ở VNA, nhóm phi công khẳng định: “Trong 3 năm qua chúng tôi đã đối thoại với VNA rất nhiều nhưng không nhận được bất kỳ một sự hợp tác nào…

Môi trường làm việc không được đảm bảo, có sự bóc lột lao động và gây những bức xúc trong công việc cần đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các phi công. Lương phi công cũng quá thấp so với mặt bằng chung của ngành hàng không…”.

Ngoài việc tố VNA, các phi công cũng phân tích những bất cập trong những Thông tư liên quan của Bộ GTVT, vi phạm Luật Lao động, gây khó dễ cho những người muốn xin nghỉ việc…

Gas tăng 18.000 đồng/bình

Chiều 31/5, Chi hội Gas miền Nam cho biết giá gas nhập khẩu theo hợp đồng (CP) tháng 6 vừa thông báo ở mức bình quân 560 USD/tấn, tăng 57,5 USD/tấn so với tháng trước.

Do đó, ở kỳ điều chỉnh giá từ ngày 1/6, nhiều công ty gas đầu mối chốt giá gas bán lẻ trong nước tăng 180.000 đồng/bình 12 kg (đã có thuế GTGT). Giá bán lẻ gas tối đa đến người tiêu dùng khu vực TP HCM một số thương hiệu, loại dùng trong gia đình 12 kg/bình như sau: PetroVietnam Gas và SP Gas cùng 345.000 đồng, Dầu khí Gas 374.000 đồng, Petrolimex Gas 352.500 đồng…

Không in mới, đổi thẻ BHYT từ năm 2019

Thẻ đã cấp cho người tham gia trong năm 2017, 2018 vẫn tiếp tục được sử dụng, mà không in, đổi thẻ mới.
Từ ngày 1/8/2017, thẻ BHYT mới không ghi thời hạn sử dụng (từ ngày… đến ngày….) như trước đây, mà chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày…

Để biết giá trị sử dụng thẻ, người tham gia có thể chủ động tra cứu trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam theo mã số BHXH ghi trên thẻ; danh sách cấp thẻ lưu tại đơn vị quản lý đối tượng; thuận lợi của việc sử dụng thẻ BHYT, được đồng bộ với Hệ thống dữ liệu hộ gia đình mà BHXH Việt Nam đã xây dựng.

Viettel khẳng định chưa khóa một chiều SIM thiếu chân dung

Theo đại diện nhà mạng quân đội, thời điểm nhóm thuê bao đầu tiên bị khóa một chiều theo lịch vẫn là 2/6 và hiện tại chưa có SIM nào bị khóa.

Viettel khẳng định chưa khóa một chiều SIM thiếu chân dung. (Ảnh: Zing)

Trong hai ngày cuối tháng 5, nhiều người dùng Viettel chia sẻ trên mạng xã hội về việc SIM bị khóa một chiều dịch vụ do thiếu thông tin thuê bao, bao gồm thông tin CMND và ảnh chân dung chính chủ.

Đại diện hãng viễn thông quân đội khẳng định với Zing đơn vị chưa khóa một chiều bất kỳ SIM nào vì lý do thiếu thông tin thuê bao.

Đại diện nhà mạng cho hay thời điểm nhóm thuê bao đầu tiên bị khóa một chiều theo lịch vẫn là 2/6, không có gì thay đổi.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News