Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 1/9 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

VTV chính thức sở hữu bản quyền AFF Cup 2018

Thông tin từ Lagardère Sports (LS), đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình AFF Cup 2018 cho biết, đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức được có bản quyền phát sóng các trận đấu của AFF Cup 2018 để phục vụ người hâm mộ bóng đá.

Theo báo Dân Trí, cùng sở hữu bản quyền AFF Cup 2018 với VTV còn có đài truyền hình Lào (TV Lào) và đài truyền hình vô tuyến Brunei (RTB).

Từ năm 2018, AFF Cup 2018 sẽ áp dụng thể thức thi đấu mới sân nhà-sân khách, mang đến nhiều trận đấu hơn cho các đội tuyển tham dự giải, đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ cơ hội được cổ vũ cho đội tuyển quốc gia của họ ngay trên sân nhà.

Người hâm mộ Việt Nam chính thức được xem AFF Cup 2018. (Ảnh: Dân Trí)

Tại Việt Nam, VTV dự kiến sẽ phát sóng tất cả 28 trận đấu, bao gồm trận đấu vòng loại giữa đội tuyển Timor Leste và đội tuyển Brunei diễn ra vào ngày 1/9 và 8/9, cũng như các trận đấu vòng bảng và vòng knock-out.

Đại diện Lagardère Sports khu vực châu Á Tom Smith bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác giữa Lagardère Sports với VTV, TV Lào và RTB và cho biết cả 3 đài truyền hình quốc gia đều cam kết sẽ tạo ra nội dung thể thao chất lượng cao cho tất cả mọi người và thúc đẩy niềm đam mê bóng đá tại 3 quốc gia.

Tất cả đều là những đài truyền hình miễn phí tại 3 quốc gia, có quy mô và điều kiện phủ sóng các nội dung bóng đá tiếp cận được với khán giả rộng nhất có thể, một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển của môn thể thao vua tại khu vực.

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng trước kỳ nghỉ lễ 2/9

Báo VnExpress thông tin, chiều 31/8, ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, nhiều tuyến đường ở TP HCM kẹt cứng.

Trên đường Phạm Văn Đồng, hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất, xe máy, ôtô đông nghẹt, nhất là tại giao lộ với đường Phan Văn Trị.

Cảnh ùn tắc kéo dài gần 3 km, từ cầu Bình Lợi đến vòng xoay với đường Phan Văn Trị. (Ảnh: VnExpress)
Ôtô của gia đình bé gái không thể di chuyển. (Ảnh: VnExpress)

Đến 20h, tình trạng kẹt xe mới giảm. (Chi tiết)

Trong khi đó, tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), người dân phải chờ đợi xe để về quê. Bến tăng cường khoảng 140 xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Hầm chui đường Trần Duy Hưng, lối đi ra đại lộ Thăng Long lúc 19h. (Ảnh: VnExpress)

Lũ ập về 3 điểm trường, đe dọa hơn 1.000 học sinh

Trong 3 ngày từ 28/8 đến 30/8, lũ lớn liên tục quét qua 3 điểm trường của huyện Mai Sơn (Sơn La). Các thầy cô giáo phải nhanh chóng di tản hơn 1.000 học sinh đang học tại trường về gia đình, theo báo Zing.

Ba điểm trường đang bị cô lập gồm: THCS bán trú Nà Ớt (350 học sinh), THCS bán trú Tà Hộc (359 học sinh) và tiểu học Tà Hộc (537 học sinh).

Tại trường THCS Bán trú Nà Ớt (xã Nà Ớt, Mai Sơn, Sơn La), nước mưa từ trên núi dồn về liên tục khiến dòng suối gần trường bị vỡ bờ. Lũ tràn vào các nhà phòng cuốn trôi đồ đạc và làm hư hại toàn bô gạo dự trữ. (Ảnh: Zing)

Hệ thống bếp ăn, gạo dự trữ, sách vở và dụng cụ học tập của 3 trường bị nước lũ cuốn trôi hoặc làm hư hỏng. “Nếu tình hình thời tiết không tốt lên, nhiều khả năng 3 điểm trường này sẽ phải lùi lịch khai giảng để khắc phục thiệt hại”, bà Trần Thị Hồng Hà, Phó chánh văn phòng UBND huyện Mai Sơn (Sơn La), cho biết.

Thời điểm lũ tràn về, trường THCS bán trú Nà Ớt có 350 học sinh và nhiều thầy cô giáo. Do trường xây kiên cố, các thầy cô kịp thời đưa học sinh sơ tán lên tầng 2. Tuy nhiên toàn bộ trang bị dạy học, lương thực dự trữ và nhiều xe máy, tài sản cá nhân tại tầng 1 bị lũ làm hư hại.

Ngày 29/8, khi nước tạm rút, các thầy cô của trường chung sức khắc phục sự cố, dọn dẹp bùn đất, vận chuyển đồ đạc ra ngoài. Nhưng khi vừa khắc phục xong thì đợt lũ tiếp theo lại tràn về, toàn bộ tầng 1 của các dãy nhà lại chìm trong lũ.

Ngắm cầu 7.000 tỷ và cao tốc Hạ Long – Hải Phòng trước ngày thông xe

Báo Dân Trí thông tin, ngày 1/9, cao tốc Hạ Long – Hải Phòng cùng cầu Bạch Đằng, cây cầu được đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, sẽ chính thức được thông xe và đưa vào khai thác sau 4 năm thi công.

Các nút giao đầu tuyến, cuối tuyến cũng đã hoàn thiện.

Đây là công trình mang ý nghĩa lớn đối với Quảng Ninh trong việc đổi mới phương thức đầu tư công trình giao thông theo hình thức tự huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện sau khi được Chính phủ cho phép.

Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng dài 24,6km, rộng 25m, 4 làn xe, vận tốc tối đa 100km/h. Trong đó hạng mục đường từ Hạ Long đến cầu Bạch Đằng dài 19,8km.

Cầu Bạch Đằng là cây cầu dây văng nhiều nhịp thứ 8 trên thế giới và là cây cầu đầu tiên được tổ chức thi công tại Việt Nam, do người Việt tự thiết kế.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn này đã cơ bản hoàn tất.

Tất cả đã sẵn sàng cho lễ thông xe vào ngày mai (1/9).

Cầu được thiết kế 3 trụ tháp là 3 chữ H, biểu tượng kết nối 3 thành phố kinh tế trọng điểm phía bắc là Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long (Quảng Ninh).

Lễ thông xe diễn ra vào lúc 9h ngày 1/9. 13h cùng ngày, người dân sẽ chính thức được lưu thông qua cầu.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News