Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 6/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hà Nội: Phát hiện hơn 1 tấn nguyên liệu làm trà sữa không rõ nguồn gốc

Đoàn liên ngành Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP Hà Nội do Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Hà Nội) vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh tại 131 Phú Lương (quận Hà Đông).

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn nguyên liệu pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc. (Ảnh: ANTĐ)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một kho nguyên liệu khoảng hơn 1 tấn gồm bột trà, bột sữa… dùng để pha chế trà sữa. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số nguyên liệu, theo báo Hà Nội.

Đáng chú ý, số hàng hóa được bảo quản trong môi trường không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nhiều bao bì chứa các loại bột có biểu hiện nấm mốc, lấm bẩn.

Theo lời khai của chủ cơ sở, các loại nguyên liệu không rõ nguồn gốc được mua trôi nổi trên thị trường, tập kết về kho và bán lẻ cho các quán trà sữa với giá 800.000 đồng/bao 25kg.

Mỗi bao này có thể pha được hơn 1.000 cốc trà sữa. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số nguyên liệu để xử lý theo quy định.

Bắt ôtô chở 5 xác hổ con

Chiều 5-6, Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ một vụ vận chuyển 5 xác hổ con trong thùng xốp ở huyện Diễn Châu.

Chiếc xe chở 5 xác hổ lúc bị cảnh sát chặn. (Ảnh: Vnexpress)

Thông tin ban đầu, khoảng 15h20 chiều 5-6, lực lượng công an kiểm tra ôtô do Hoàng Văn Tiên (27 tuổi, ngụ xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) lái chạy trên quốc lộ 7 đoạn qua xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, và phát hiện trên ôtô có 5 xác hổ con đựng trong thùng xốp.

Cảnh sát niêm phong tang vật. (Ảnh: Vnexpress)

Làm việc với cơ quan công an, Tiên khai vận chuyển số xác hổ trên cho Bùi Văn Hiếu (26 tuổi, ngụ xóm 8, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, cùng đi trên ôtô). Đi cùng Hiếu và Tiên có Nguyễn Văn Chính (33 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Sợ lây mã độc, Vietcombank quản chặt dịch vụ trực tuyến

Kể từ ngày 30-6, Vietcombank sẽ ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking đối với các máy tính đang sử dụng trình duyệt và hệ điều hành phiên bản cũ không còn được nhà cung cấp hỗ trợ.

 

Các máy tính đang sử dụng trình duyệt và hệ điều hành phiên bản cũ không còn được nhà cung cấp hỗ trợ sẽ không truy cập được dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Vietcombank từ 30/6. (Ảnh minh họa)

Quyết định này được đưa ra sau một năm rưỡi kể từ khi Ngân hàng này khuyến cáo khách hàng nâng cấp hệ điều hành và trình duyệt máy tính để tránh gian lận trực tuyến.

Lý do đưa đến quyết định này, theo Vietcombank là việc tiếp tục sử dụng hệ điều hành và các trình duyệt không còn được nhà cung cấp hỗ trợ có thể phải đối mặt với nguy cơ máy tính bị lây nhiễm virus, phần mềm gián điệp, mã độc.

3 trường đại học đầu tiên sẽ “thoát”cơ quan chủ quản Bộ Giáo dục

Ba trường đại học đầu tiền gồm Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP.HCMTrường ĐH Bách khoa Hà Nội đang xây dựng đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản Bộ GD-ĐT. Đây là bước tiến “thoát” cơ quan chủ quản đẩy mạnh hơn nữa tự chủ đại học.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Bất ngờ phiên xử cuối: Tòa trả hồ sơ vụ bác sĩ Hoàng Công Lương, yêu cầu bổ sung 6 vấn đề

Chiều 5/6, chủ tọa phiên tòa Nghiêm Hoài Anh cho biết HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vì vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng, chứng cứ buộc tội bị cáo Lương chưa đầy đủ…

Hoàng Công Lương khẳng định bản thân được đào tạo làm công việc khám chữa bệnh. Bị cáo khai bản thân chưa từng nhận lương hay phụ cấp trách nhiệm về quản lý Đơn nguyên thận. (Ảnh: Zing)

Sau phiên tòa chiều 5/6, bác sỹ Hoàng Công Lương chia sẻ với báo chí: “Sau khi Tòa tuyên trả hồ sơ, tôi có 2 điều muốn phát biểu. Thứ nhất, HĐXX chưa đủ tự tin để tuyên tôi vô tội, TAND xét xử công tâm, khách quan chưa đủ căn cứ buộc tội. Việc trả hồ sơ là điều đáng mừng không chỉ riêng tôi mà với cả người nhà bệnh nhân”.

Bác sỹ Lương cho biết: “Người bác sỹ điều trị được học để cứu bệnh nhân. Những ngày xảy ra thảm hoạ y khoa không ai mong muốn cả nhưng chẳng may xảy ra, tôi rất bàng hoàng đau xót. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: ‘Lao động xuất khẩu mỗi năm gửi về 3 tỷ USD’

Đăng đàn trong phiên chất vấn ngày 5/6, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung đã nhận được nhiều chất vấn liên quan đến vấn đề đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài.

Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung. (Ảnh: Vnexpress)

Trả lời chất vấn này, ông Đào Ngọc Dung nói Việt Nam đặt ra mục tiêu đưa khoảng một triệu lao động đi lao động, học tập ở nước ngoài; đến nay đã có khoảng 500.000 người, riêng năm 2017 đưa được 134.000 người.

“Chúng ta đã nối lại được thị trường Hàn Quốc sau nhiều năm gián đoạn, và lần đầu tiên ký kết cấp quốc gia về quan hệ lao động với Nhật Bản. Việt Nam cũng là nước duy nhất Nhật Bản ký hiệp định về lao động cấp quốc gia. Hiện mỗi năm lĩnh vực xuất khẩu lao động giải quyết hơn 100.000 lao động và bình quân thu về xấp xỉ 3 tỷ USD. Tỉnh Nghệ An là địa phương thu cao nhất hiện nay với 250 triệu USD mỗi năm”, ông Đào Ngọc Dung cho biết.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News