Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 4/9 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

CĐV Hàn Quốc gửi đơn vận động ‘treo còi’ trọng tài ‘xử ép’ Việt Nam

Báo Ione.VnExpress thông tin, một lá đơn vừa được khán giả bóng đá Hàn gửi đến Tổng thống Hàn Quốc thông qua website của Văn phòng chính phủ, đề nghị tước quyền điều khiển các trận đấu của trọng tài Kim Dae-yong. Đơn kiến nghị được lập ra vào ngày 1/9 và sẽ kết thúc vào ngày 1/10.

Kiến nghị này xuất phát từ việc trọng tài 56 tuổi đã có những quyết định gây bức xúc khi “cầm trịch” trận tranh HCĐ giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE tại giải Asiad 2018. (Chi tiết)

Dòng người đổ xô lên thành phố sau kỳ nghỉ lễ, đường phố tắc cứng

Theo báo ANTT, chiều 3/9 hết kỳ nghỉ 2/9, dòng người, phương tiện trở lại thủ đô Hà Nội, giao thông khu vực phía Nam ùn ứ, bến xe Giáp Bát đông như nêm.

Từ đường Vành đai 3 đến đường Giải Phóng về bến xe Giáp Bát, dòng xe cộ kín m
Từ đường Vành đai 3 đến đường Giải Phóng về bến xe Giáp Bát, dòng xe cộ kín mặt đường. (Ảnh: VOV)

Lãnh đạo bến xe Giáp Bát cho hay, ngày hôm nay dự kiến bến tiếp nhận khoảng 1.000 đến 1.200 lượt xe vào bến trả khách, theo VOV.

Dòng phương tiện đổ vào trung tâm trên đường Ngọc Hồi, Thanh Trì.
Dòng phương tiện đổ vào trung tâm trên đường Ngọc Hồi, Thanh Trì. (Ảnh: Vietnamnet)

Tại TP. HCM, hơn 18h ngày 3/9, áp lực giao thông đè nặng lên khu vực cửa ngõ thành phố khi xe máy và ô tô từ cao tốc Trung Lương đổ về càng lúc càng đông.

Trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, các loại xe khách
Trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, các loại xe khách chật vật nối đuôi nhau di chuyển. (Ảnh: NLĐ)

Tại Bến xe miền Tây, lượng xe khách đổ về bến tăng dần từ chiều cùng ngày và dự báo sẽ cao hơn trong tối nay đến rạng sáng ngày mai (4/9). 

Lúc hơn 18h cùng ngày, các loại xe đò liên tục tấp bến để trả khách và trên các xe chật kín người, phần lớn từ khu vực Tây Nguyên và các khu du lịch đổ về TP. Các phương tiện liên tục ra vào đoạn trước cổng số 1 của bến xe này, gây kẹt xe cục bộ.

Siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh ngừng hoạt động vì thiếu kinh phí

Theo Báo Thanh Niên, Công văn của Tập đoàn Quang Trung gửi đến Thành ủy, UBND, Sở GTVT, Sở Tài Chính, Trung tâm chống ngập và Liên hiệp hội khoa học TP. HCM vào ngày 28/8 cho biết, sẽ dừng bơm từ ngày 31/8 để chờ kinh phí của Trung tâm chống ngập và TP. HCM. (Chi tiết)

Siêu máy bơm do công ty Quang Trung thiết kế, lắp đặt để chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). (Ảnh: Báo Giao Thông)

Thời tiết ngày 4/9: Miền Bắc giảm mưa, Sài Gòn lo ngập

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 4/9, các tỉnh miền Bắc và khu vực Hà Nội đều giảm mưa rõ rệt. Mưa giông chỉ xuất hiện rải rác vào sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất ở mức 32-33 độ C, thấp nhất ở mức 22-23 độ C.

Sài Gòn có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 24-31 độ C. Thời tiết có mưa khiến người dân lo lắng việc di chuyển tới nơi làm việc sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi, trưa 3/9, dù trời mưa không lớn, một số tuyến đường ở TP. HCM vẫn xảy ra tình trạng ngập nước.

Từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vào ban đêm, sáng sớm. Ban ngày, nắng nóng đã xuất hiện ở một số nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm se lạnh từ 20-23 độ C, ban ngày cao nhất mức 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết có mưa rào và giông rải rác có. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-32 độ C.

Một số nơi tiếp tục được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nhất là ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Thanh Hóa.

Tại Nam Bộ, hiện mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm sau đó lên lại. Đến ngày 7/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,2 m (trên BĐ2 0,2 m); tại Châu Đốc lên mức 3,7 m (trên BĐ2 0,2 m).

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News