Colors có âm hưởng vui tươi, mang đến không khí rạo rực cho mùa World Cup 2018. Bên cạnh đó, nhiều ca khúc từ những mùa World Cup năm trước như The Cup of Life vẫn được rất nhiều người yêu thích.

Colors

Ca khúc chính thức của World Cup 2018 có tên Colors do ca sĩ người Mỹ Jason Derulo sáng tác và thể hiện. Colors mang âm hưởng rộn rã, thể hiện sự phấn khích và háo hức trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Colors – Jason Derulo

Các ca khúc thổi bùng không khí World Cup
Các ca khúc thổi bùng không khí World Cup

Jason Derulo cho hay Colors là ca khúc tôn vinh sự đa dạng văn hóa trên thế giới. Qua đây, nam ca sĩ muốn biến nó thành nguồn năng lượng cổ vũ cho các đội tuyển quốc gia trong mùa World Cup 2018.

Đội 2018

Đội 2018 (Equipo 2018) là ca khúc World Cup chính thức của nước chủ nhà Nga do bộ đôi Polina Gagarina và Egor Krid thể hiện. Nhạc phẩm có giai điệu pop rock sôi động qua chất giọng vang cao của Polina Gagarina khiến người nghe muốn nhún nhảy theo.

Đội 2018Polina Gagarina và Egor Krid

Đội 2018 không chỉ kết nối 11 cầu thủ trên sân cỏ mà còn đoàn kết mọi người trên khắp hành tinh với nhau cùng tạo nên sức mạnh kỳ diệu và nhiệt huyết. Sau khi phát hành vào tháng 11 năm ngoái, Đội 2018 được nhiều người đón nhận.

Nữ ca sĩ người Nga Polina Gagarina cho hay: “Bài hát đã truyền cảm hứng về sự đoàn kết với phương châm con người luôn hướng về phía trước”.

Live it up

Live it up do nhạc sĩ Diplo sản xuất được thể hiện qua giọng hát của Will Smith, Era Istrefi và Nicky Jam. Với chất nhạc Latin sôi động, Live it up muốn gửi đến khán giả thông điệp: “Chỉ có một đời để sống. Hãy sống vui lên nào”.

Các ca khúc thổi bùng không khí World Cup
Live It Up do 3 ca sĩ tên tuổi thể hiện.

Live it up sẽ được biểu diễn trực tiếp trước 80.000 người xem tại đêm chung kết World Cup 2018 vào ngày 15/7 ở SVĐ Luzhniki, Nga.

Live it up – Will Smith, Era Istrefi và Nicky Jam

La La La

Nữ ca sĩ Shakira từng thành công với nhiều ca khúc World Cup trong đó có La la la. Được phát hành vào năm 2014, La la la mang phong cách đậm chất hoang dã và âm hưởng rộn ràng, giục giã người nghe. Đến nay, MV La la la đã có hơn 970 triệu lượt xem và vẫn là ca khúc được yêu thích trong mùa World Cup năm nay.

Các ca khúc thổi bùng không khí World Cup
Các ca khúc thổi bùng không khí World Cup

La la la – Shakira

The cup of life

Với việc đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới như Úc, Đức, Pháp…, The Cup of Life (Copa de la Vida) đã làm nên kỳ tích trong lịch sử những ca khúc dành cho bóng đá. Ca khúc đã mở ra diện mạo mới và tạo cảm hứng cho nhiều ca khúc World Cup sau này khi nhấn mạnh vào phần tiết tấu nhanh cùng lời ca dễ hiểu.

The cup of life Ricky Martin

The cup of life lấy cảm hứng từ nhiều quốc gia, đậm chất Latin, qua chất giọng khỏe khoắn của Ricky Martin đã trở thành bài hát vui nhộn, sôi động chào đón World Cup 1998.

Wavin’ Flag

Mùa World Cup 2010 từng bùng nổ với ca khúc Wavin’ Flag dưới chất giọng đặc biệt của K’naan. Với Wavin’ Flag, nam ca sĩ đã truyền lửa đến tất cả những ai yêu bóng đá trên khắp hành tinh.

Các ca khúc thổi bùng không khí World Cup
Các ca khúc thổi bùng không khí World Cup

Nhạc phẩm có nhịp điệu nhanh cùng tiếng trống rộn rã đã tạo nên hiệu ứng cổ động như trong một lễ hội lớn đa sắc tộc. Ca từ Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher… còn hướng mọi người đến sự lạc quan, tự do, thôi thúc sự đam mê và khát khao chiến thắng.

Wavin’ Flag – K’naan

Yến Yến