Trước khi trở thành thủ đô sầm uất của Nhật Bản, Tokyo từng là một làng chài nhỏ có tên Edo với cư dân thưa thớt và khung cảnh yên bình..

Vẻ đẹp yên bình của Tokyo trước khi trở thành đô thị sầm uất
Tên ban đầu của Tokyo là Edo, nghĩa là cửa sông. Cuối thế kỷ 12, Edo được gia đình Edo chọn làm nơi định cư, xây dựng lâu đài và thành quách. Ngày nay vẫn còn nhiều dấu vết của thành lũy xưa.
Vẻ đẹp yên bình của Tokyo trước khi trở thành đô thị sầm uất
Năm 1963, Edo có 150.000 người dân sinh sống, phố xá bắt đầu hình thành.
Vẻ đẹp yên bình của Tokyo trước khi trở thành đô thị sầm uất
Làng chài nhỏ nhanh chóng phát triển và trở thành khu đô thị lớn. Đến năm 1721, Edo có dân số lên tới 1 triệu người.
Vẻ đẹp yên bình của Tokyo trước khi trở thành đô thị sầm uất
Đến thế kỷ 18, Edo chính thức trở thành Thủ đô của Nhật Bản.
Vẻ đẹp yên bình của Tokyo trước khi trở thành đô thị sầm uất
Năm 1868, Edo bị Hoàng đế Meiji chiếm đóng. Triều đại mới xây cung điện ở Edo và khiến nơi đây thay đổi. Công viên cũng bắt đầu xuất hiện.
Vẻ đẹp yên bình của Tokyo trước khi trở thành đô thị sầm uất
Hoa sen được trồng ở các hồ nước, tạo cho thành phố một vẻ đẹp nên thơ. Ngày nay, hoa sen vẫn mọc ở hồ Shinobazu, ngay gần trung tâm Tokyo. Hồ sen làm dịu mát không khí oi ả ngày hè.
Vẻ đẹp yên bình của Tokyo trước khi trở thành đô thị sầm uất
Cuối thế kỷ 19, thành phố trở thành trung tâm văn hóa và thương mại lớn của Nhật Bản, và được đổi tên thành Tokyo.

Vẻ đẹp yên bình của Tokyo trước khi trở thành đô thị sầm uất

Vẻ đẹp yên bình của Tokyo trước khi trở thành đô thị sầm uất
Nhà kho, nhà máy cũng mọc lên khắp nơi. Những nhà ga quy mô cũng được xây dựng trên khắp thành phố. Chúng là tiền thân của hệ thống tàu điện ngầm hiện đại mà người dân Tokyo đang sử dụng.
Vẻ đẹp yên bình của Tokyo trước khi trở thành đô thị sầm uất
Từ một làng chài nhỏ, Tokyo ngày nay có vô số những tòa nhà chọc trời, trong đó có nhiều công trình cao bậc nhất thế giới.
Vẻ đẹp yên bình của Tokyo trước khi trở thành đô thị sầm uất
Dù thường xuyên gặp phải động đất, Tokyo vẫn cực kỳ phát triển và không ngừng lớn mạnh.

Hạ Nguyên