Chỉ cần một chút khéo tay và kiên nhẫn, lốp xe đã mòn, tab đầu giường bị hỏng, ủng cao su cũ… có thể trở thành món đồ trang trí hữu ích, tạo điểm nhấn cho không gian sống. 

Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ
Một chiếc tủ cũ có nhiều ngăn kéo sẽ trở thành chậu cây sinh động nếu chúng được tân trang sáng tạo. Khi hoa nở, màu hoa hài hòa với màu sơn sẽ giúp không gian thêm tươi sáng với sắc màu ấn tượng.
Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ
Mũ bảo hiểm đã cũ trở thành chậu cây để bàn, tại sao không?
Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ
Quả địa cầu cưa đôi, sau đó bỏ đất và trồng các loại cây lá mọng nước thích hợp trang trí bàn làm việc.
Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ
Bộ đĩa tách sứt mẻ có thể được sử dụng ươm mầm cây gia vị.
Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ
Bồn rửa mặt cũng trở thành kiệt tác nghệ thuật.

Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ

Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ
Góc vườn sẽ sinh động hơn với cặp thùng phi ngộ nghĩnh.

Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ

Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ

Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ

Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ
Chiếc ghế được tháo phần chỗ ngồi để tạo nên khoảng trống bỏ đất, giúp những cây hoa thêm rực rỡ.
Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ
Tất cả các ngăn kéo của tap đầu giường được mở ra một cách tối đa để tạo nên vườn rau gia vị vô cùng đặc biệt.
Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ
Tủ gắn gương trang điểm được tái sử dụng khi sơn lại toàn bộ với gam màu nổi bật, đặt chúng ngoài vườn và trồng một vài chậu cây và hoa.
Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ
Ngăn kéo của tủ đựng đồ có thể sơn màu xanh bạc hà, tạo đường viền bằng màu trắng bắt mắt. Cách đơn giản này có thể giúp các loại cây, hoa trở nên đặc biệt hơn.

Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ

Trang trí khu vườn thêm xanh mát bằng đồ vật cũ
Cánh cửa cũ cũng có thể biến thành vật dụng hữu ích nhờ cách tận dụng phần giữa để gắn chậu cây. Trồng xen kẽ cây và hoa để có góc nhấn bắt mắt.

Tái chế vỏ chai nhựa thành chậu cây cảnh mini

Nguyên liệu

  • Vỏ chai nhựa: 2 chai
  • Cọ quét sơn và sơn acrylic: các màu: nâu, trắng, xanh lam (hoặc nhiều màu hơn nữa)
  • Sơn dầu bóng
  • Kéo, bút, dây thừng
  • Cây nhỏ

Thực hiện

(Nguồn: Creative DIY)

H.H