Một người đàn ông Ấn Độ đã tử vong sau khi cố ăn 50 quả trứng để thắng cá cược.

Báo Pháp luật TP. HCM lấy tin theo trang Oddity Central, một người đàn ông 42 tuổi ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã mất mạng sau khi nhận lời thách đố ăn hết 50 quả trứng luộc một lần.

Sự việc xảy ra ngày 3/11, khi ông Subhash Yadav và một người bạn đang ngồi ăn tại chợ Bibiganj ở quận Jaunpur.

Hai người bắt đầu tranh cãi dữ dội về một vấn đề gì đó. Tại đỉnh điểm, ông Yadav đã đặt cược 2.000 rupee (tương đương 650.000 đồng) rằng ông ta có thể ăn 50 quả trứng luộc cùng một lúc. Người bạn kia đã đồng ý và cả hai liền mua 50 quả trứng luộc và tiến hành thách đấu.

VietNamNet thông tin, cảnh sát cho biết, ông Yadav vừa mới ăn xong quả trứng thứ 41 và bắt đầu sang quả 42 bỗng ngã quỵ và bất tỉnh.

Người đàn ông ngay lập tức được đưa vào bệnh viện nhưng đã qua đời chỉ vài giờ sau đó. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ tin rằng ông Yadav đã chết vì bội thực. Hiện gia đình đã từ chối bình luận về cái chết của nạn nhân và cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra sự việc.

Trứng là thức ăn quen thuộc và giàu dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng lại ở tỉ lệ cân đối, do vậy trứng có thể sử dụng cho tất cả các đối tượng (ảnh: Tin Tây Nguyên).

Được biết đây không phải trường hợp đầu tiên có người chết vì ăn quá nhiều. Trước đó, vào tháng 8/2019, một người đàn ông tên là Dana Hutchings đã chết sau khi bị nghẹn và đập mặt xuống bàn trong một cuộc thi ăn bánh taco ở California. Trong khi giải cứu, nhân viên y tế đã cố gắng dọn sạch đường thở của Dana nhưng anh vẫn chết sau nửa giờ tới bệnh viện.

Theo báo Gia Đình, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo, việc tham gia thi ăn là điều rất nguy hại. Ăn quá nhiều trứng cùng lúc có thể gây khó tiêu, đầy bụng, loét dạ dày, thậm chí bị nghẹn dẫn tới tử vong.

Ths. Bs Nguyễn Văn Tiến – Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, trứng là nguồn thực phẩm bổ dưỡng tốt cho cơ thể vì chứa nhiều protein, vitamin, khoáng chất, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa. Trong 100gr trứng chứa rất nhiều dinh dưỡng như: 14,8 g chất đạm, 11,6 g chất béo, 55 mg can xi, 270 mg sắt, 47 µg folat, 210 mg phospho, 1,29 µg vitamin B12, 700 µg vitaminA, acid béo nhiều nối đôi 1,36 g, cholesterol 470 mg và nhiều khoáng chất, axit béo no, không no khác.

Mặc dù tốt là vậy nhưng không phải ăn trứng thế nào cũng cho sức khỏe tốt.

Với trẻ nhỏ trên 6-7 tháng tuổi, mỗi lần 1/4 lòng đỏ trứng gà vào xoong bột và 3 lần/tuần, trẻ từ 8-9 tháng tuổi, mỗi bữa có thể cho ăn ½ lòng đỏ trứng gà, hoặc 2 quả trứng chim cút, trẻ 10-12 tháng tuổi ăn 1 lòng đỏ trứng gà/bữa/tuần.

Với người lớn, một tuần chỉ nên ăn 3 quả trứng. Người bị cao huyết áp hoặc cholesterol cao trong máu vẫn có thể ăn trứng, vì nó không làm tăng huyết áp và cholesterol máu. Tuy nhiên, với những người cao huyết áp và mỡ trong máu cao, một tuần chỉ nên ăn 2 quả trứng.