Bé Kaiya Patel (5 tuổi, London) đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư bạch cầu – một dạng ung thư máu hiếm gặp. Kaiya chỉ sống được 2 tháng nữa nếu không tìm được người hiến tủy phù hợp.

Mắc ung thư máu hiếm gặp, cô bé 5 tuổi ở Anh chạy đua với thời gian để giành sự sống
Mắc ung thư máu hiếm gặp, cô bé 5 tuổi ở Anh chạy đua với thời gian để giành sự sống

Theo Daily Mail, không một ai trong gia đình của Kaiya có tủy phù hợp để hiến cho cô bé. Cơ hội sống ngày càng mong manh bởi Kaiya mang trong mình một dòng máu cực hiếm của người châu Á.

Mắc ung thư máu hiếm gặp, cô bé 5 tuổi ở Anh chạy đua với thời gian để giành sự sống
Kaiya Patel mắc bệnh ung thư bạch cầu hiếm gặp đang mong chờ được hiến tủy. (Ảnh: Daily Mail)

Trước đó, ngày 28/3, Kaiya được bố mẹ đưa đến gặp bác sĩ sau khi thấy trên chân bé bỗng dưng xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Bé được chuyển đến bệnh viện A&E, London để xét nghiệm máu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Kaiya mắc phải bệnh ung thư bạch cầu – một dạng ung thư máu hiếm gặp, chỉ có cấy ghép tủy sống mới giữ được sự sống.

Mắc ung thư máu hiếm gặp, cô bé 5 tuổi ở Anh chạy đua với thời gian để giành sự sống
Những vết bầm tím trên chân Kaiya không ngờ lại là dấu hiệu của bệnh ung thư. (Ảnh: Daily Mail)

Từ khi được chẩn đoán bệnh vào tháng 3/2018, gia đình bé Kaiya vẫn chưa thể kiếm được người nào có tủy phù hợp. Cha mẹ bé đang tích cực kêu gọi tìm người hiến tủy cho con gái mình trên Facebook và Twitter.

Cha của Kaiya, anh Ruchit Patel (37 tuổi), chia sẻ với Daily Mail: “Hàng ngàn người đã đã quan tâm, chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội và có 6.000 người đã đăng ký để được kiểm tra xem họ có phù hợp hay không. Nhưng người có tủy hiến phù hợp vẫn chưa xuất hiện”.

Mắc ung thư máu hiếm gặp, cô bé 5 tuổi ở Anh chạy đua với thời gian để giành sự sống
Gia đình vẫn mong mỏi tìm được người hiến tủy phù hợp. (Ảnh: Daily Mail)

Các bác sĩ tại bệnh viện Great Ormond Street cho biết, căn bệnh này cực kỳ hiếm, chỉ có 1 trường hợp mắc bệnh trong vòng 10 năm qua.

Ung thư bạch cầu là bệnh ung thư từ tủy xương. Tủy xương bình thường sản xuất ra các tế bào bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu. Ung thư bạch cầu xảy ra khi quá trình sản xuất với trật tự bình thường này bị gián đoạn sản sinh các tế bào tủy chưa trưởng thành được gọi là sự bộc phát bạch cầu. Sự bộc phát bạch cầu này sẽ dồn ép các tế bào tủy bình thường và làm giảm các tế bào máu bình thường.

Dấu hiệu của bệnh ung thư bạch cầu

– Sốt, ớn lạnh.

– Mệt mỏi, cơ thể suy yếu.

– Chán ăn, sụt cân.

– Đổ mồ hôi đêm.

– Đau xương, khớp.

– Khó chịu ở bụng.

– Nhức đầu.

– Khó thở.

– Nhiễm trùng thường xuyên.

– Dễ bầm tím hoặc chảy máu.

– Xuất hiện những chấm đỏ nhỏ dưới da (xuất huyết).

Lan Phương