Cụ bà (77 tuổi, Hà Nội) bị hạt ô mai làm bít gần hoàn toàn khí quản gây suy hô hấp cấp, nhưng phải chuyển đến viện thứ 2, các bác sĩ mới nội soi gắp ra thành công.

Theo VnExpress, cụ bà ho nhiều, khó thở, được người nhà đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Bác sĩ phải mở khí quản cho bệnh nhân song vẫn khó thở, tím tái. Kết quả chụp CT ngực, các bác sĩ phát hiện có dị vật ở khí quản. Bệnh nhân nhanh chóng chuyển sang Khoa Cấp cứu, bệnh viện Phổi Trung ương.

Hai bệnh viện "giải cứu" cụ bà 77 tuổi bị suy hô hấp do hóc hạt ô mai
Dị vật là hạt ô mai. (Ảnh: VnExpress)

Bác sĩ Vũ Khắc Đại, Phó Trưởng Khoa Nội, bệnh viện Phổi Trung ương trao đổi với Người Lao Động cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã được hội chẩn nội soi cấp cứu để gắp dị vật khí quản, giải phóng tắc nghẽn đường thở.

Sau gần 30 phút, các bác sĩ đã lấy được dị vật ra khỏi lòng khí quản thành công, dị vật là hạt ô mai. Hiện, bệnh nhân đã tiến triển tốt, không phải thở máy.

Phương Nam