Y học hiện đại có nhiều thuốc cho người mắc bệnh tiểu đường, tuy nhiên thường không chữa dứt hẳn, người bệnh xác định sống chung với lũ. Do vậy, khi bác sĩ người Philippines công bố bài thuốc có thể trị tiểu đường nhanh gọn trong 5 phút, đã khiến nhiều người ‘chấn động’.

Tiểu đường đang bùng phát như một đại dịch trên toàn thế giới, tàn phá sức khỏe nhân loại. Khi bệnh phát triển cùng thời gian sẽ xuất hiện biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến mọi bộ phận trên cơ thể, thậm chí gây tổn thương thần kinh, tháo khớp và mù lòa, suy thận…

Ngày tại Việt Nam, tỷ lệ gia tăng bệnh nhân đái tháo đường rất cao. Trong vòng 10 năm từ năm 2002 đến 2012, số bệnh nhân đái tháo đường tăng gấp đôi. Thống kê của Tổ chức Đái tháo đường Thế giới (IDF) năm 2012 cho thấy thế giới có hơn 370 triệu người mắc đái tháo đường. Đặc biệt tỷ lệ gia tăng số người mắc của các nước phát triển như Việt Nam (170%) cao hơn 4 lần so với các nước phát triển (40%).

Theo Liên đoàn Tiểu đường quốc tế, Philippines là một trong những điểm nóng về bệnh tiểu đường trên thế giới. Đó là lý do những bài thuốc được nghiên cứu ở quốc gia này được xem là tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường. Một trong số đó, tiến sĩ Jaime Dy-Liacco – chuyên gia về y học trao đổi chất đã công bố phương thuốc chữa bệnh tiểu đường của mình. Ông tuyên bố rằng, với phương pháp của mình, bệnh tiểu đường sẽ được chữa khỏi chỉ trong 5 phút.

BS Jaime Dy-Liacco trong một buổi hội thảo (Ảnh qua Youtube)

Nguyên liệu:

  • 5 trái ớt hiểm (loại ớt trái nhỏ)
  • 2 trái trứng gà sống
  • 1 muỗng cà phê muối biển

Thực hiện:

Cách mà TS. Jaime Dy-Liacco làm là cắt và xay ớt thật nhuyễn rồi trộn với trứng gà sống. Cuối cùng kết hợp với muối biển. Hỗn hợp gồm những nguyên liệu này sau khi được xay nhuyễn sẽ dùng cho người bệnh uống.

Lưu ý: Đây là phương pháp của bác sĩ người Philippines nhưng chưa được áp ụng phổ biến, nếu muốn áp dụng bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, không tự ý thực hiện.

Dấu hiệu cảnh báo có thể bạn đã mắc bệnh tiểu đường

Theo một số chuyên gia, tình trạng nhiều người đã bị bệnh tiểu đường nhưng lại không phát hiện ra vì không biết các triệu chứng. Điều này khiến cho căn bệnh trở nên nguy hiểm hơn.

Có 2 loại bệnh tiểu đường tuyp 1 và 2, tuy nhiên dưới đây là một số triệu chứng mà bệnh tiểu đường ở cả 2 tuyp đểu bắt gặp:

  • Người bệnh cảm thấy khát nước
  • Đi tiểu nhiều lần: Đây được xem là phản ứng cơ thể sau khi uống nhiều nước và phản ứng đào thải đường ra khỏi máu của cơ thể.
  • Cơ thể thường mệt mỏi, uể oải, thị giác suy giảm nhanh, giảm hoặc tăng cân không rõ lý do
  • Ăn nhiều, cảm thấy thèm ăn
  • Tuy ăn nhiều nhưng bệnh nhân tiểu đường lại bị giảm cân do phải sử dụng năng lượng được chuyển hóa từ các mô mỡ.
  • Vết thương hở khó lành, chân có cảm giác đau
  • Cơ thể dễ tổn thương, nhiễm trùng

Cuối cùng, do lượng đường trong máu cao nên việc vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng tới các tế bào, khiến cho hệ thần kinh suy yếu.

Nếu bạn cảm thấy tính tình thay đổi tính tình, mất ngủ, cảm giác đau đớn và liên tục cơ thể có những vết nhiễm trùng, hãy kiểm tra sức khỏe để chẩn đoán chính xác.

Minh Thành t/h

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.