2 tháng gần đây, bụng của nữ bệnh nhân 66 tuổi bị tâm thần khoảng 30 năm nay bỗng to bất thường, chân yếu, khó đi lại, đau bụng, bí tiểu… nên người nhà đưa vào bệnh viện Ung bướu TP. HCM khám.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Khoa Ngoại 1 của bệnh viện trao đổi với VnExpress, bệnh nhân có bướu vùng chậu, theo dõi ung thư buồng trứng. Khối u xâm lấn xương cùng cụt và vách chậu, chèn ép niệu quản gây thận ứ nước và chèn ép thần kinh làm yếu liệt chân. Nếu không mổ sớm, bệnh nhân có thể nguy hiểm tính mạng.

Tuy nhiên, do bệnh nhân quá yếu, bướu dính quá phức tạp nên các bác sĩ e ngại, khả năng thành công của ca phẫu thuật chỉ khoảng 20-30%.

Sau 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã lấy toàn bộ khối bướu khoảng 4 kg chèn ép xương cùng cụt và nhiều cơ quan khác. Bướu dạng sarcom mô bở, tăng sinh mạch máu rất nhiều nên trong cuộc mổ nhiều lần mạch và huyết áp bệnh nhân không đo được. Ê-kíp đã phải truyền gần 4 lít máu để cứu bệnh nhân.

2 tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân đã bình phục hai chân, cử động được và có thể xuất viện về nhà điều trị bệnh.

Trước đó, các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, đã phẫu thuật cắt khối u ác tính nặng 3 kg ở vị trí mạc treo ruột non cho bà M.T.M. (61 tuổi, Thủ Đức).

1 năm trước, bà M. phát hiện khối u vùng bụng, tuy nhiên chủ quan không đi khám. 3 tháng gần đây, bà M. thấy bụng to nhanh kèm triệu chứng đau bụng, mệt mỏi, chán ăn nên đã vào viện khám.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện khối u có kích thước 23x16x19 cm, chiếm gần hết ổ bụng của bệnh nhân. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, khối u ác tính và đã xuất huyết, di căn phúc mạc. Nếu không phẫu thuật sớm, khối u có nguy cơ vỡ, xuất huyết ổ bụng và chèn ép nội tạng, gây nguy hiểm tính mạng, theo Thế Giới Tiếp Thị.

(Tổng hợp)