Căn nhà tọa lạc ở Tp.Biên Hòa (Đồng Nai) xây dựng theo lối kiến trúc nhà ba gian truyền thống Bắc Bộ. Sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại cùng nhiều cây xanh giúp ngôi nhà không chỉ đẹp mà còn thân thiện với môi trường.

Ngôi nhà cấp 4 xây dựng trên mảnh đất rộng 800m2 ở Tp.Biên Hòa (Đồng Nai). Gia chủ dành diện tích 200m2 để xây nhà, không gian còn lại trồng cây xanh.

Ngôi nhà tranh long lanh như cung điện ở Đồng Nai
Ngôi nhà nhìn từ phía bên ngoài.
Ngôi nhà tranh long lanh như cung điện ở Đồng Nai
Ngôi nhà cấp 4 có cấu trúc uốn cong, lợp mái tranh.
Ngôi nhà tranh long lanh như cung điện ở Đồng Nai
Xung quanh nhà sử dụng hệ thống lam bằng gỗ thô mộc.
Ngôi nhà tranh long lanh như cung điện ở Đồng Nai
Trước hành lang có sân vườn ao cá nhỏ giản dị, hài hòa với thiết kế ngôi nhà.
Ngôi nhà tranh long lanh như cung điện ở Đồng Nai
Bên dưới mái tranh gắn kim loại và lớp cách nhiệt để bảo vệ sự chắc chắn cho mái nhà.
Ngôi nhà tranh long lanh như cung điện ở Đồng Nai
Thiết kế lam gỗ mộc giúp hành lang tầng 2 đón ánh sáng và không gian thoáng đãng.
Ngôi nhà tranh long lanh như cung điện ở Đồng Nai
Các phòng chức năng đều được thiết kế mở, có đèn trang trí trong phòng nhưng chủ yếu tận dụng ánh sáng tự nhiên qua cửa kính trong suốt.
Ngôi nhà tranh long lanh như cung điện ở Đồng Nai
Các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà sản xuất ra lượng điện năng đáng kể, đáp ứng mọi hoạt động sinh hoạt của gia đình.
Ngôi nhà tranh long lanh như cung điện ở Đồng Nai
Cây xanh được trồng ở mọi ngóc ngách trong nhà. Ngoài ra, trong vườn còn có bể nước mưa lớn để cấp nước cho toàn bộ cây cối quanh nhà.

Ảnh: Báo Mới

Mỹ Duyên