Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng thực vật có khả năng nghe, nhìn và ngửi. Thậm chí khi thực vật bị mất nước hoặc thân rễ bị cắt đứt, chúng không chỉ tỏ ra căng thẳng mà còn phát âm thanh rên rỉ trong không khí.

Theo New Scientist đưa tin, nhóm nghiên cứu của Đại học Tel Aviv (Tel Aviv University) ở Israel, gần đây đã sử dụng các dụng cụ để làm thí nghiệm với cà chua và cây thuốc lá. Hai loại thực vật này được làm thí nghiệm một cách độc lập trong tình trạng không có nước và bị cắt rễ. Đối với các sóng âm thanh phát ra, người thử nghiệm đặt micrô cách thực vật 10cm và cuối cùng ghi lại các sóng âm thanh từ 20 đến 100 kilohertz (kHz).

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi không có nước, cây cà chua phát ra tổng cộng 35 sóng âm thanh mỗi giờ, trong khi cây thuốc lá phát ra 11 âm thanh mỗi giờ. Đối với việc thân rễ bị cắt, cà chua phát ra trung bình 25 tiếng bíp thấp trong giờ tiếp theo, trong khi cây thuốc lá là 15 lần. Ngoài ra khi không có bất cứ áp lực nào, các loài thực vật trung bình phát ra âm thanh thấp ít nhất 1 lần 1 giờ.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Tiền Phong).

Những cây này không chỉ tự phát ra sóng âm mà thậm chí còn có thể nghe thấy sóng âm của các cây khác và phản hồi lại. Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng: “Con người thường nghĩ rằng thực vật gần như không có tiếng nói, nhưng giờ đây những phát hiện của nghiên cứu này đã thay đổi ấn tượng của chúng ta về thực vật”.

Được biết, chỉ có động vật có vú và côn trùng mới có thể nghe thấy sóng âm thanh phát ra từ thực vật cách xa 5 mét và hồi đáp lại. Con người không thể nghe được sóng âm của thực vật nếu không có thiết bị hỗ trợ.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng tiết lộ rằng, kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng vào lĩnh vực nông nghiệp trong tương lai để giúp nông dân hiểu được tình trạng của thực vật thông qua sóng âm.

Theo Teepr

Video xem thêm: Muốn biết chuyện đời sau, xem việc làm kiếp này

videoinfo__video3.dkn.tv||e7987c995__