Có bao giờ bạn thắc mắc những người nổi tiếng sẽ cần “một nửa” như thế nào chưa? Tiêu chí chọn vợ của Bill Gates, Sergey Brin và Mark Zuckerberg – những ông trùm công nghệ khổng lồ thế giới của các tập đoàn danh tiếng Microsoft, Google và Facebook – không phải là những cô người mẫu sáng giá hay minh tinh màn bạc…

1. Melinda French – vợ Bill Gates

Melinda French sinh ra và lớn lên tại Dallas, Texas, Mỹ. Mùa hè năm 1986, sau khi tốt nghiệp Đại học Duke với tấm bằng kinh tế học và công nghệ máy tính, cô bắt đầu làm thực tập sinh ở Hãng IBM.

Năm 1987, Melinda bắt đầu làm việc phụ trách quảng bá phần mềm văn bản tại Microsoft. Trong 10 người có bằng MBA, cô là người nữ duy nhất và trẻ nhất. Sau khi vào công ty được 4 tháng, Melinda đến New York tham dự một triển lãm công nghệ và có dịp ngồi cạnh Bill Gates trong một buổi tiệc.

7 năm sau đó, hai người kết hôn trong một lễ cưới được bí mật tổ chức trên đảo Lanai vào ngày 1/1/1994. Tính đến thời điểm này, đôi vợ chồng đáng ngưỡng mộ này đã có với nhau 3 người con. Họ luôn sát cánh cùng nhau trong các hoạt động tích cực của Quỹ Bill & Melinda Gates, từ việc đầu tư cho các dự án y tế nhằm xóa bỏ dịch bệnh cho đến phát triển nguồn lương thực cho người nghèo trên khắp thế giới.

Melinda Gates, vợ của tỷ phú giàu nhất thế giới luôn được mọi người biết đến là một người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái và ít khi xuất hiện trước công chúng. Bà không quan tâm đến những hãng thời trang nổi tiếng, mỹ phẩm đắt tiền hay những tác phẩm nghệ thuật đáng giá mà chỉ thầm lặng, chuyên tâm vào công việc từ thiện.

Trong một lần phỏng vấn, Bill Gates đã không ngại ngần dành những lời có cánh cho vợ: “Melinda chính là vận may lớn nhất cuộc đời tôi”. Ông cũng chia sẻ rằng “phải khổ công lắm mới lấy được cô ấy”. Điều đặc biệt là, Bill Gates – người đàn ông có 72,7 tỷ USD vẫn tự tay rửa bát mỗi tối.

Ban đầu, Bill Gates nổi tiếng với danh hiệu “tài năng sáng giá song đáng ghét”, tiếp đến là nhà lãnh đạo xuất chúng nhưng hay cáu, rồi tới “cái gai trong mắt” Bộ Tư pháp Mỹ. Sau tất cả, ông trở thành nhà hảo tâm chuyên giúp đỡ trẻ em trên thế giới khỏi bại liệt, sốt rét hay nghèo đói, thiếu giáo dục. Và bà Melinda – vợ của Bill Gates, chính là người quan trọng đã giúp vị tỷ phú này thay đổi thành một con người hoàn hảo như hiện nay.

Nhiều người đã nói, nhờ có Melinda mà Bill Gates mới bắt đầu hăng hái làm việc từ thiện như thế. Bà đã giúp ông trở thành một người cởi mở hơn, kiên nhẫn hơn, giàu lòng trắc ẩn hơn rất nhiều so với một Bill Gates sống quá thiên về lý trí như trước.

2. Priscilla Chan – vợ Mark Zuckerberg 

Đằng sau vẻ ngoài bình thường của Priscilla Chan ẩn chứa một tâm hồn đẹp đến mức chồng cô, vị CEO Facebook giàu có, quyền lực phải thốt lên rằng: Chan là “một người phụ nữ mạnh mẽ, tốt bụng và đầy lòng trắc ẩn mà tôi yêu rất nhiều”.

Priscilla Chan sinh ngày 24/2/1985, lớn lên trong gia cảnh khó khăn tại Quincy, Massachusetts, Mỹ. Bố mẹ cô là người gốc Trung Quốc, di cư đến Hoa Kỳ. Chan là người con cả trong gia đình, dưới cô còn có 2 em gái. Chan kể, vì cha mẹ phải làm việc 18 giờ mỗi ngày nên phần lớn thời gian cô ở với bà ngoại, một người không biết tiếng Anh. Bù lại, bà luôn dạy cô trở thành một người tự lập, mạnh mẽ, nhưng tình cảm và quan tâm đến người khác.

Từ nhỏ, Chan đã luôn là một học sinh xuất sắc. Năm 2003, Chan là thủ khoa của trường trung học Quincy. Tại đây, cô giành được nhiều giải thưởng về khoa học và công nghệ. Các giáo viên tại trường Quincy đều khuyến khích Chan đăng ký học trường Harvard và cô trở thành người đầu tiên trong gia đình được đi học đại học. Tại Havard, Chan đi làm tình nguyện 5 ngày một tuần với 2 dự án ở Dorchester, chuyên giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn trong học tập và xã hội.

Priscilla Chan gặp Mark Zuckerberg lần đầu vào năm 2003, trong một bữa tiệc tại trường Havard và họ kết hôn năm 2012. Mọi người thường nghĩ Chan quá may mắn khi kết hôn với Mark, nhưng Mark biết rằng anh mới là người may mắn nhất. Chan là một người phụ nữ điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ, cô luôn ủng hộ cũng như hết lòng tin tưởng, bảo vệ Mark Zuckerberg trong mọi vấn đề. Cô đã cùng Mark trải qua nhiều sự kiện lớn trong cuộc đời, bao gồm cả thời gian Mark gặp áp lực lớn trong việc đưa ra quyết định trước đề nghị mua lại Facebook với giá 1 tỷ USD của Yahoo.

Chan là một người nhân hậu từ lời nói tới hành động và những việc làm của vợ chồng Priscilla Chan – Mark Zuckerberg đã thể hiện rất rõ điều đó. Sau khi con gái đầu lòng chào đời, cả hai thông báo sẽ hiến tặng 99% số cổ phiếu Facebook đang nắm giữ, tương đương 45 tỷ USD “trong suốt cuộc đời” để cải thiện chất lượng sống của con người trên thế giới, thông qua một quỹ mới mang tên “Chan Zuckerberg Initiative”.

Là một người phụ nữ giản dị và sống khép kín, Priscilla Chan thường hạn chế tiếp xúc với phương tiện truyền thông, trừ khi chúng thực sự cần thiết cho sự nghiệp của Mark Zuckerberg. Theo những nguồn tin thân cận với cặp đôi Facebook, Priscilla Chan luôn hành xử rất khéo léo. Trong khi vợ (hoặc bạn gái) của nhiều gương mặt thành danh thường phô trương bản thân nhờ vào ánh hào quang của chồng (hoặc bạn trai), Priscilla Chan lại tiếp cận báo chí theo phong cách rất thông minh.

3. Ann Wojcicki – Vợ “ông trùm” Google Sergey Brin

Sergey Brin – người đồng sáng lập Google – từng là người độc thân đáng mơ ước nhất trên thế giới trước khi anh cưới Ann Wojcicki vào năm 2007. Ann Wojcicki là một người phụ nữ khá thành đạt. Cô là nhà phân tích công nghệ sinh học và đồng sáng lập Công ty công nghệ sinh học 23&Me. Hai người gặp nhau khi Sergey thuê garage của chị gái Ann trong quãng thời gian anh cùng Larry Page thành lập Google. Sergey và Larry đã phải vất vả xoay xở đủ số tiền 1.700 USD để trả tiền thuê garage để thực hiện mục tiêu của mình là “thay đổi thế giới”. Thời gian 5 tháng ở trọ trong cái garage khiêm tốn ấy đã nảy nở tình yêu giữa Sergey và Ann.

Họ đã có một đám cưới ở Bahamas chỉ gồm những người bạn thân và gia đình. Trong tiệc cưới, cô dâu mặc một bộ vest cưới màu trắng (trang phục đám cưới trong mơ mà cô từng nói với mẹ), trong khi chú rể mặc bộ complet đen. Sau đám cưới, “ông bà Google” có một cuộc hôn nhân êm ả. Anne đã về làm việc cho Google và là người trợ giúp đắc lực cho chồng, khiến Google càng ngày càng phát triển.

Mặc dù là cha đẻ của Google, nhưng Sergey và Ann không giống như những cặp vợ chồng khác, họ rất ít khi xuất hiện trước công chúng, chẳng khác gì Bill Gates và Melinda. Tuy nhiên, sức trẻ của họ thì không ai bì kịp. Trên mạng từng xuất hiện ảnh hai vợ chồng trong trang phục các chú hề, khó có thể tưởng tượng được họ lại là cặp vợ chồng tỉ phú nổi tiếng thế giới.

Chính Sergey từng tiết lộ rằng, trong mắt anh, Ann là cô gái có cái đầu chứa 2-3 bộ não, còn trái tim cô là tập hợp của các dòng sông nhiệt huyết tràn trề.

Hiểu Minh

Xem thêm: