Trong video trên, một anh chàng đã chỉ cho chúng ta cách bóc hoàn toàn lớp vỏ trứng chỉ trong 3 giây.

Tất cả đều rất đơn giản và bạn có thể thử ngay tại nhà. Bạn cần một quả trứng đã luộc, đổ nước đến khoảng nửa quả trứng, lấy tay che chiếc cốc lại và lắc mạnh trong 3 giây. Sau đó vỏ trứng sẽ tuột ra, đẹp đẽ và đơn giản. Chú ý nên chọn một nơi mà bạn không ngại nước bắn tung tóe một chút.

Thực ra là toàn bộ quá trình từ khi chụp tay tới khi cầm lớp vỏ trứng ra mất tới 12 giây, theo quan sát thời gian trên video. Nhưng dù sao cũng đã nhanh hơn rất nhiều so với lần mò bóc tách từng miếng vỏ trứng như chúng ta vẫn hay làm.

Sau khi thành công với 1 quả trứng, sao bạn không thử với 2 quả?

https://www.youtube.com/watch?v=4vWf7pa-OsU

Và khi đã thành thạo, sao không thử với 5 quả? Chỉ cần hộp hay tô chứa đủ lớn.

Hãy chia sẻ kết quả của bạn ở comment dưới đây!

Lê Anh tổng hợp